Quảng Bình: Cứu sống bé 2 tuổi bị xoắn dạ dày hiếm gặp

Thứ năm, 20/12/2012, 08:00
Sáng 19.12, các bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới đã phẫu thuật cứu sống cháu bé H.B.C bị căn bệnh xoắn dạ dày, thoát vị cơ hoành hiếm gặp.

Trước đó, cháu H.B.C (2 tuổi, ở xã Cảnh Hóa, huyện Tuyên Hoá) nhập viện trong tình trạng lơ mơ, nhiễm trùng, nhiễm độc nặng, bụng trướng căng…

Các bác sĩ bệnh viện cho chụp X-quang và siêu âm ổ bụng và đã phát hiện cháu C bị xoắn dạ dày, tắc ruột thoát vị cơ hoành. Khi mổ ổ bụng, các bác sĩ phát hiện dạ dày của cháu bé bị xoắn, tím đen, có nguy cơ hoại tử, đại tràng không được cố định, trôi tự do trong ổ bụng, cơ hoành thủng 1 lỗ 4x4cm…

cuu song

Cháu bé đã qua cơn nguy kịch, đang phục hồi sau mổ. Ảnh: VnExpress

Theo BS Lê Mạnh Hà - Phó trưởng khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, xoắn dạ dày ở trẻ em trên nền nhão cơ hoành là một bệnh lý ngoại khoa cấp cứu hiếm gặp. Trong những trường hợp xoắn cấp, cần được chẩn đoán và can thiệp ngoại khoa kịp thời, nếu không có thể gây hoại tử hoặc vỡ dạ dày, thậm chí tử vong.

Theo Danviet

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn