Các tín đồ đội mưa chờ Giáo hoàng mới

Thứ tư, 13/03/2013, 21:39
Bất chấp trời mưa, hàng nghìn tín đồ Công giáo hôm qua đổ về quảng trường St. Peter để chờ đợi Giáo hoàng mới, khi Mật nghị Hồng y khai màn.

Toàn cảnh hàng nghìn tín đồ Công giáo hôm qua tập trung bên ngoài quảng trường St. Peter khi Mật nghị Hồng y diễn ra.

Đức ông Guido Marini, Trưởng nghị Tòa Thánh, khép lại cánh cửa Nhà nguyện Sistine, bắt đầu cuộc họp kín bầu Giáo hoàng mới của 115 Hồng y.

Các Hồng y hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, nơi hàng nghìn tín đồ đội mưa ngóng chờ làn khói bay lên từ ống khói nhà nguyện. Họ theo dõi lễ khai mạc Mật nghị Hồng y qua một màn hình lớn.

Và chờ đợi kết quả cuộc Mật nghị cho đến khi trời tối.

Một tín đồ gây chú ý với chiếc ô in cảnh Vatican.

Các tín đồ từ Tây Ban Nha cầm quốc kỳ chờ đợi Giáo hoàng mới.

Các nữ tín đồ cũng cầm biểu ngữ thể hiện mong ước có một tân Giáo hoàng người Mỹ.

Các tín đồ người cầm ô, người mang áo mưa theo, hướng vào nhà nguyện Sistine.

Một tín đồ đi chân trần, quỳ gối trên quảng trường ướt nhẹp để tỏ lòng thành kính suốt thời gian diễn ra Mật nghị Hồng y.

Camera truyền hình "đội mưa" chờ đợi.

Những chiếc lều truyền hình được dựng lên bên ngoài Nhà thờ St.Peter hôm qua.

Trên quảng trường, trẻ em cũng nóng lòng không kém người lớn.

Các tín đồ Philippines hồ hởi vẫy quốc kỳ trong suốt thời gian chờ đợi kết quả.

Tuy nhiên, làn khói đen bay lên từ ống khói nhà nguyện Sistine thông báo với họ rằng cuộc bỏ phiếu đầu tiên của Mật nghị Hồng y đã không lựa chọn ra được Giáo hoàng mới để dẫn dắt 1,2 tỷ tín đồ Công giáo. Cuộc họp kín sẽ tiếp tục cho đến khi bầu được người đứng đầu Giáo hội Công giáo mới và làn khói trắng bay lên thay vì khói đen.

Theo VNE

Các tin cũ hơn