Trộm gần 100 cây vàng bán lấy tiền đánh bạc

Thứ bảy, 27/04/2013, 11:53
Phát hiện đại gia vắng nhà, Vân cùng đồng bọn cắt lưới B40 đột nhập phòng ngủ cạy két sắt lấy gần 100 cây vàng.

Ngày 26/4, TAND tỉnh Bình Thuận tuyên phạt Nguyễn Bích Vân mức án 17 năm tù về tội Trộm cắp tài sản. Cùng tội, Trần Thị Huệ, Nguyễn Công Đoàn và Nguyễn Hoàng Thịnh lĩnh 14-15 năm tù.

Vân được xác định là chủ mưu vụ trộm

Theo cáo trạng, sáng ngày 7/2/2012, Vân phát hiện tư gia của ông Bùi Ngọc Quan (Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty cao su Bình Thuận) không có người nên cùng đồng bọn cắt rào lưới B40 đột nhập vào nhà.

Thịnh và Đoàn canh cửa, Vân và Huệ vào phòng ngủ gia chủ cạy két sắt lấy đi gần 100 cây vàng trị giá hơn 4 tỷ đồng. Có được tài sản lớn, băng trộm chia nhau tiêu xài, tậu xe, mua đất và nướng vào sòng bạc.

Vợ chồng nạn nhân khai bị mất 252 lượng vàng nhưng tòa cho rằng không có cơ sở chứng minh và chỉ tuyên buộc Vân cùng đồng bọn bồi hoàn gần 100 cây vàng.

Theo VNE

Các tin cũ hơn