Xin lỗi, đền bù người bán hàng rong bị đánh

Thứ năm, 19/12/2013, 07:02
Anh Trịnh Xuân Tình, người bán hàng rong bị lực lượng trật tự đô thị P.25 (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đánh, đã được xin lỗi và đền bù gần 8 triệu đồng.

Đại diện UBND P.25 (Q.Bình Thạnh) mời lên để xin lỗi và nhận tiền đền bù thiệt hại vào hôm 18.12, anh Tình (34 tuổi, quê Thanh Hóa) cho biết.

Mức đền bù dựa trên 15 ngày thu nhập (320.000 đồng/ngày), tiền thuốc 2 triệu đồng và tiền trái cây bị mất vào chiều 6.12.

Như Thanh Niên Mobile đã thông tin, 6 nhân viên trật tự đô thị và 3 bảo vệ dân phố thuộc P.25 bị tố khống chế, đánh và còng tay anh Tình đến bất tỉnh, phải nhập viện cấp cứu chiều 6.12.

Sau khi sự việc được báo chí đăng tải, ngày 13.12, UBND P.25 ra quyết định bãi nhiệm tổ viên Tổ bảo vệ dân phố KP.4 đối với ông Trần Duy Nhất (28 tuổi) và chấm dứt hợp đồng với ông Tân Quậy Hưng (27 tuổi, nhân viên hợp đồng trật tự đô thị P.25).

Theo ThanhNien.com.vn

Các tin cũ hơn