Cắm biển cấm bán hàng rong tại năm di tích lịch sử

Thứ bảy, 08/12/2012, 08:06
“Thực hiện yêu cầu của Sở GTVT TP.HCM, UBND quận 1 đang chuẩn bị cắm các bảng cấm bán hàng rong tại một số điểm có đông du khách trên địa bàn quận” - ngày 7-12, Thanh tra xây dựng quận 1 cho biết.
 
Trước mắt, biển cấm bán hàng rong sẽ được cắm xung quanh khu vực nhà thờ Đức Bà, Hội trường Thống Nhất, Công viên tượng đài Bác Hồ, Bưu điện trung tâm TP và Nhà hát TP nhằm hạn chế tình trạng chèo kéo du khách. Sau khi cắm biển cấm, lực lượng chức năng của quận sẽ tăng cường tuần tra, xử phạt các vi phạm.
 


Ảnh minh hoạ
 
Cũng theo Thanh tra xây dựng quận 1, trước đây có 15 tuyến đường trên địa bàn TP dự kiến cấm bán hàng rong, trong đó quận 1 có chín tuyến đường (Lê Duẩn, Đồng Khởi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Hàm Nghi, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Thị Sáu và Nguyễn Trãi). Việc này đến nay vẫn đang chờ ý kiến của UBND TP.
 
Theo PhapluatTp.HCM

Các tin cũ hơn