Quảng Bình chưa xác định được hóa chất dùng sản xuất giá đỗ

Thứ bảy, 08/12/2012, 08:46
Vì thế việc kiểm tra, kiểm soát người dân dùng hóa chất sản xuất giá đỗ khó lòng thực hiện một cách triệt để.
Theo Sở Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Bình, sau khi phát hiện vụ việc, phía tỉnh Quảng Bình đã kịp thời lấy mẫu chuyển ra Trung ương để nhờ xác minh. Tuy nhiên, phía Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (Bộ NN&PTNN) cho biết, vẫn chưa phân tích được đây là loại chất gì? Tính chất, mức độ độc hại của nó ra sao?
 


Ảnh minh hoạ
 
Vì nguyên nhân này mà công tác kiểm tra, kiểm soát, chấn chỉnh người dân dùng hóa chất trong sản xuất giá đỗ của các cơ quan hữa quan ở tỉnh khó lòng thực hiện một cách triệt để.
 
Trước đó, việc người dân dùng hóa chất sản xuất giá đỗ được phát hiện lần đầu tiên ở huyện Lệ Thủy vào đầu tháng 11/2012. Sau đó, vụ việc lại tiếp tục được phát hiện ở một số cơ sở sản xuất giá đỗ khác tại huyện Bố Trạch. Trong quá trình kiểm tra, các đơn vị chức năng ở tỉnh Quảng Bình đã tiến hành tiêu hủy gần 600 ống hóa chất và 270 kg giá đỗ.
 
Theo VOV

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích