Nữ tiếp viên Vietnam Airlines được Nhật phóng thích

Thứ tư, 16/04/2014, 12:57
Ngày 15/4, Nhật Bản đã thả nữ tiếp viên Nguyễn Bích Ngọc của hãng hàng không Vietnam Airlines bị tình nghi vận chuyển hàng ăn cắp về Việt Nam.

Thông tin từ văn phòng công tố thành phố Tachikawa, lý do nữ tiếp viên Nguyễn Bích Ngọc được thả là vì họ chưa thu thập đầy đủ các bằng chứng.

Giới chức nước này vẫn đang tiếp tục tiến hành điều tra vụ việc. Tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có thông tin chính thức nào từ phía cơ quan điều tra Tokyo.

Nữ tiếp viên Vietnam Airlines được Nhật phóng thích - Ảnh 1

Nữ tiếp viên Nguyễn Bích Ngọc.

Trước đó, hãng tin Kyodo của Nhật Bản dẫn tin tức từ cảnh sát Tokyo cho biết họ đã bắt giữ nữ tiếp viên 25 tuổi của hãng hàng không Vietnam Airlines.

Tiếp viên Nguyễn Bích Ngọc bị nghi ngờ chuyển quần áo ăn cắp trị giá 125.000 yên lên một chiếc xe buýt đi từ một khách sạn ra sân bay quốc tế Kansai từ tháng 9/2013.

Cô bị cáo buộc chuyển lậu số đồ đạc trên từ một phụ nữ 30 tuổi sống tại Nhật. Người này đã bị truy tố vì tội mua hàng ăn cắp.

Ngoài ra, tiếp viên Ngọc còn bị cáo buộc được trả tiền để mang đồ ăn cắp cho các hãng hàng không khác.

Nguyễn Bích Ngọc đã phủ nhận mọi cáo buộc và cho hay cô không hề biết đó là những món đồ ăn cắp.

Theo Người đưa tin

Các tin cũ hơn