Vùng ly khai của Moldova muốn Nga công nhận nền độc lập

Thứ năm, 17/04/2014, 10:28
Nghị viện của vùng ly khai Transdniester tại Moldova kêu gọi Nga công nhận nền độc lập của họ hôm 16/4.

Đài phát thanh  Ekho of Moscow hôm qua đưa tin một đoàn nghị sĩ của vùng Transdniester sẽ gặp ông Sergei Naryshkin, chủ tịch Duma Quốc gia Nga, tại Moscow hôm 17/4.

Ngoài Nga, nghị viện Moldova còn kêu gọi Liên Hiệp Quốc, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu công nhận họ là một quốc gia độc lập,  RT cho hay. Theo họ, kết quả của một cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 9/2006 cho thấy phần lớn người dân Transdniester muốn tách khỏi Moldova.

Nhập mô tả cho ảnh
Một chiến binh thân Nga dẹp đường cho xe thiết giáp trong thành phố Slavyansk ở phía Đông Ukraina hôm 16/4. Ảnh: AP

Hồi tháng 3 nghị viện Transdniester từng yêu cầu Moscow soạn thảo một đạo luật để cho phép vùng này gia nhập Nga.

Trong cuộc trưng cầu dân ý tháng 9/2006, Moldova và cộng đồng quốc tế chính thức công nhận Transdniester là một quốc gia độc lập, đồng thời tái khẳng định quyền tự chủ của nước này. Tuy nhiên, Tổng thống Moldova, ông Nicolae Timofti, từng cảnh báo quyết định sáp nhập Transdniester của Moscow sẽ là “một hành động sai lầm”.

Transdniester tách khỏi Moldova trong cuộc chiến tranh 1991-1992, sau khi Liên bang Xô viết sụp đổ.

Theo Zing

Các tin cũ hơn