Đêm hội Carnaval Hạ Long tràn ngập màu sắc

Thứ năm, 01/05/2014, 14:35
Các cô gái trong trang phục gợi cảm diễu diễn những vũ điệu đậm chất Latin là điểm nhấn chính tại đêm hội Carnaval Hạ Long (Quảng Ninh) tối 30/4.

Ha Long

Lễ Hội Carnaval Hạ Long 2014 như thường lệ lại tổ chức vào 20h tại đường Hoàng Quốc Việt, phường Hùng Thắng, Bãi Cháy. Đông đảo quan chức, khách du lịch và người dân địa phương đổ về đón xem.

Ha Long

Vẫn là những bài diễn hàng năm mang ra dựng lại. Mở màn lễ hội là tiết mục múa rồng cùng phần diễu hành của những xe hoa lộng lẫy. Đây là năm đầu tiên thành phố Hạ Long (kết hợp cùng các sở ban ngành của tỉnh Quảng Ninh) đứng ra tổ chức Carnaval. Các năm trước đó hoạt động thường niên này đều do tỉnh tổ chức thực hiện.

Ha Long

Xe diễu hành mang hình ảnh rồng vàng và Vịnh Hạ Long, kỳ quan thiên nhiên thế giới, biểu tượng đặc trưng của người dân Quảng Ninh.

Ha Long

Là Carnaval có xuất xứ từ Mỹ Latin nên không thể thiếu các nữ vũ công trong những bộ trang phục khoe vai trần rực rỡ sắc màu. Nhiều khán giả tỏ ra thích thú khi các cô gái này đi qua sân khấu chính.

Ha Long

“Hội tụ sắc màu - lan tỏa lợi ích” là một màn đại trình diễn trên “sân khấu khổng lồ” (gần 1000m đường phố). 28 khối diễn với trên 3800 diễn viên chuyên nghiệp và diễn viên không chuyên các dân tộc của các địa phương trong tỉnh và các đơn vị khách mời đã tham gia vào ngày hội.

Ha Long

Hình ảnh mang đậm nét văn hóa của các dân tộc sinh sống mảnh đất Quảng Ninh như nhảy Phùn Voong, múa chuông của người Dao, múa xúc tép của người Sán Chay hay hát Then của người Tày.

Ha Long

Xe biểu trưng với những ngư dân lam lũ quanh năm với biển cả nói lên người dân nơi đây cần cù chăm chỉ chủ yếu với nghề biển.

Ha Long

7 xe hoa, hàng chục xe mô hình và diễu hành được trang trí ấn tượng theo các chủ đề  "Hạ Long - Thành phố khát vọng Rồng bay”, “Miền đất hội tụ những sắc màu văn hóa” và “ Miền đất lan tỏa giá trị và lợi ích”. Mỗi chủ đề đều gắn, quảng bá cho một trung tâm du lịch, các điểm du lịch trong tỉnh, đặc biệt là trung tâm du lịch Hạ Long, Yên Tử, Vân Đồn, Móng Cái.

Ha Long

Diễn viên xiếc với màn biểu diễn đi cà kheo trên sân khấu đường phố.

Ha Long

Đêm hội còn có sự tham gia của các đoàn nghệ thuật của các nước bạn như Trung Quốc, Lào và Thái Lan.

Ha Long

Cờ của các quốc gia trên thế giới tung bay trong phần cuối lễ hội.

Ha Long

Lễ hội đường phố kéo dài từ 20h cho đến 22h đêm.

Ha Long

Sự kiện thường niên vào mỗi dịp đầu tháng 5 này đã thu hút hơn 10.000 khách du lịch cũng như người dân đón xem và cổ vũ. Các khán đài đã chật kín không còn một chỗ trống.

Theo TTVN

Các tin cũ hơn