8 người chết, gần 6.000 căn nhà bị ngập do bão Thần Sấm

Thứ ba, 22/07/2014, 10:30
Tính đến sáng nay 21/7, cơn bão số 2 (bão Rammasun) đã làm ít nhất 8 người thiệt mạng, 2 người bị lũ cuốn trôi mất tích.

Theo báo cáo của Văn phòng UBQG TKCN, Cơ quan thường trực Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ban chỉ huy PCLB&TKCN các tỉnh Điện Biên, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Quảng Ninh, Bắc Giang, tính đến sáng ngày 21/7 đã có 8 người chết và 2 người mất tích do mưa lũ.

gần 60.000 căn nhà tỉnh Lạng Sơn bị ngập sau bão Rammasun
Gần 5.800 căn nhà tỉnh Lạng Sơn bị ngập sau bão Rammasun.

Cụ thể, 8 người chết gồm Lạng Sơn 5 người, Lai Châu 1 người, Cao Bằng 1 người, Bắc Kạn 1 người.

Hai người mất tích gồm 1 người tại Sơn La và 1 người tại Lai Châu. Người chết do sét là 3 người ở Lào Cai, một người bị thương tại Bắc Cạn.

Sau bão Rammasun có tất cả 164 nhà bị tốc mái, thiệt hại nặng nhất là Quảng Ninh 119 nhà. Cả nước có 358 nhà bị sập, đổ và gần 6.000 nhà bị ngập, trong đó nhiều nhất là Lạng Sơn 5.800 căn.

Cả nước có 3.282ha lúa bị ngập, 160 ha hoa màu bị ngập, đổ và 300 cây xanh bị đổ, gãy. Khối lượng đất đá bị sạt lở là 65.000m3.

Về giao thông, các tỉnh có các tuyến đường bị chia cắt, ngập úng và sạt lở như  Lạng Sơn: tuyến Quốc lộ 1B, 4A, 4B, 279. Lai Châu: Quốc lộ 279. Bắc Kạn: quốc lộ 3B. Hà Giang: Quốc lộ 4C, 34, 279.

Tỉnh Lạng Sơn đã huy động 5.300 người gồm các lực lượng công an, quân đội, dân quân, cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung kích để ứng cứu, hỗ trợ nhân dân di dời người, tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm và khắc phục hậu quả do mưa lũ.

Theo Zing

Các tin cũ hơn