Động đất ở Trung Quốc: Số người chết tăng lên 410 người

Thứ tư, 06/08/2014, 08:55
Chính phủ Trung Quốc đã công bố số người chết trong vụ động đất kinh hoàng ở tỉnh Vân Nam hồi cuối tuần trước từ 381 lên 410 người, với 12 người vẫn còn mất tích, Tân Hoa xã đưa tin ngày 5/8.
Một người phụ nữ ngồi khóc khi đang chờ lực lượng cứu hộ đến tìm kiếm người thân còn kẹt lại trong đống đổ nát sau cơn động đất tại huyện Lỗ Điện, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Cơn động đất mạnh 6,5 độ Richter đã xuất hiện ở tỉnh miền núi Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc, vào hôm 3/8, khiến 410 người thiệt mạng và 2.373 người khác bị thương, theo Tân Hoa xã.

Ngoài ra, cơn động đất cũng buộc 230.000 người rời bỏ nhà cửa đi sơ tán, phá hủy gần 80.000 căn nhà, theo thông báo của chính quyền địa phương.

Đây là trận động đất mạnh nhất vùng trong 14 năm qua, Tân Hoa xã cho hay.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc thông báo quân đội đã điều động 2.500 binh sĩ đến vùng bị thiên tai vào tối hôm 3/8 (giờ địa phương).

Một người dân huyện Lỗ Điện, nằm cách tâm địa chấn khoảng 23km, thuật lại với Tân Hoa xã rằng quang cảnh giống như một “bãi chiến trường sau một trận bom".

“Tôi chưa từng thấy một trận động đất mạnh đến vậy. Tất cả những gì tôi thấy là những đống đổ nát” - người này cho biết.

Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn