Cắt bỏ khối u trong lồng ngực chứa đầy tóc, xương, móng tay…

Thứ tư, 10/09/2014, 15:46
Một nữ bệnh nhân mang trong lồng ngực khối u có kích thước lớn 12x15cm đe dọa đến tính mạng của bản thân. Ngay lập tức, các bác sĩ thuộc khoa Phẫu thuật Thần kinh - Lồng ngực BVĐK tỉnh Thanh Hóa hội chẩn và tiến hành mổ gấp cứu sống tính mạng bệnh nhân. Song, điều đáng ngạc nhiên là khi mổ, các bác sĩ phát hiện trong khối u chứa đầy tóc, xương, lông, móng tay…

Bác sĩ Trần Văn Thiết - Trưởng khoa phẫu thuật Thần kinh - Lồng ngực, BVĐK Thanh Hóa vừa cho biết: Bệnh viện vừa phẫu thuật, cứu sống thành công một bệnh nhân chứa khối u trong lồng ngực (u trung thất trước - bên). Đây là khối u đặc biệt, đường kính 12x15cm gọi là khối u “quái” khi bên trong khối u có rất nhiều vật lạ xuất phát từ cơ thể con người như: tóc, lông, móng tay, xương, răng…

Bệnh nhân tên Vũ Thị Tư vào BVĐK huyện Vĩnh Lộc điều trị trong tình trạng đau tức lồng ngực dữ dội, khó thở dẫn đến tím tái người, có nguy cơ tử vong rất cao nên được các bác sĩ cho chuyển tuyến lên BVĐK tỉnh. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân Tư mắc u trung thất trước - bên và cần mổ gấp để cắt bỏ.

Bác sĩ Thiết nói: “Bệnh nhân mang trong mình một khối u có kích thước quá lớn, nguy hiểm hơn u lại nằm ngay tại lồng ngực, nếu không mổ sẽ có nguy cơ tử vong rất cao. Song khi mổ cắt bỏ khối u, chúng tôi thực sự bất ngờ vì trong khối u có chứa rất nhiều vật khác nhau như nêu trên. Đây là lần đầu tiên bệnh viện mổ và cắt bỏ một khối u “quái” đến như vậy”.

Bệnh nhân Vũ Thị Tư nói: “Trước khi nhập viện, do khối u lớn nên tôi bị đau ngực, khó thở. Giờ cắt bỏ được khối u này, tôi thấy mình khỏe hơn nhiều, ăn uống ngon miệng, sức khỏe dần bình thường trở lại”.

Bác sĩ Trần Văn Thiết nhận định: “Hiện tại, sức khỏe của chị Tư đã dần bình phục và sẽ được xuất viện trong một vài ngày tới”.

Được biết, trong thời gian vừa qua BVĐK Thanh Hóa cũng đã phẫu thuật thành công và cứu sống nhiều bệnh nhân mắc bệnh lý về tim mạch, lồng ngực. Trong 6 trường hợp được cứu sống có hai trường hợp bị vết thương tim, một bệnh nhân bị u màng ngoài tim, hai bệnh nhân bị u trung thất và một bệnh nhân bị dầy dính khoang màng phổi.

Việc phẫu thuật thành công cho nhiều bệnh nhân là tiền đề cho chương trình Dự án phẫu thuật tim mạch, lồng ngực của bệnh viện dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong tháng 10/2014.

Bác sĩ Trần Văn Thiết (đứng bên phải)- người mổ thành công khối u quái cho bệnh nhân Tư.

Theo Lao động

Các tin cũ hơn