TP.HCM: Phong tỏa, chuẩn bị di dời cụm tượng đài trước chợ Bến Thành

Thứ sáu, 21/11/2014, 16:06
Đơn vị thi công đã dựng giàn giáo, bao che tượng đài Trần Nguyên Hãn và tượng bán thân Quách Thị Trang khu vực vòng xoay trước chợ Bến Thành chuẩn bị cho công tác di dời.

Sáng nay 21/11, tại vòng xoay Quách Thị Trang trước chợ Bến Thành, quận 1, TP.HCM, đơn vị thi công Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 1 đã tiến hành bao che, dựng giàn giáo chuẩn bị cho công tác di dời tượng đài Trần Nguyên Hãn và tượng bán thân Quách Thị Trang.

Ông Quách Hùng Cường - Phó Phòng nghiệp vụ Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 1 cho biết, thực hiện theo chỉ đạo của UBND TP.HCM đơn vị phải thực tiến hành công tác di dời cụm tượng đài trên để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công tuyến Metro Bến Thành – Suối Tiên trước 9/1/2015.

Cụm tượng đài trước chợ Bến Thành đang được bao che.

Việc hai tượng đài mang nhiều ý nghĩa lịch sử của thành phố phải di dời, nhường chỗ cho dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị đã khiến nhiều người dân cảm thấy tiếc nuối.

Tượng đài Trần Nguyên Hãn từ khi xây dựng đến nay đã được sửa chữa, trùng tu hai lần nhưng nay đã xuống cấp. Chân ngựa bị nứt, gãy, làm mất mỹ quan. Dự kiến tượng đài này sẽ tạm di dời về Công viên Phú Lâm, quận 6 trong tháng 12/2014.

Tượng Trần Nguyên Hãn đã xuống cấp, gây mất mỹ quan.

Tượng bán thân Quách Thị Trang được dựng vào năm 1964 để tưởng nhớ nữ anh hùng Quách Thị Trang.

Kinh phí dự kiến cho việc di dời cụm tượng đài vào khoảng 3,3 tỷ đồng.

UBND thành phố đã giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu vực vòng xoay Quách Thị Trang mới sao cho phù hợp với tổng thể Nhà ga Bến Thành – Suối Tiên sau khi hoàn thành.

Người Sài Gòn lưu giữ kỷ niệm về cụm tượng đã thành biểu tượng của thành phố.

Trong thời gian tới, UBND TP.HCM cũng có kế hoạch tu sửa khoảng 11 tượng đài tương tự được xây dựng trước năm 1975.

Theo Infonet

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích