Xây cầu cho tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên

Thứ ba, 10/06/2014, 08:01
Ngày 9/6, Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM cho biết cuối tháng 6/2014 sẽ thi công cầu metro Văn Thánh vượt qua rạch Văn Thánh trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh).

Cầu dài 150 m, rộng 11,1 m (cho hai chiều tàu metro đi và về), độ tĩnh không cao 4,75 m cho các loại xe lưu thông dưới dạ cầu.

Thi công các trụ cầu để lắp đặt.
Thi công các trụ cầu để lắp đặt.

Theo thiết kế, cầu metro Văn Thánh nằm giữa ga Ba Son và ga Văn Thánh thuộc dự án tuyến metro số 1 Bến Thành (quận 1) - Suối Tiên (quận 9), dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2017. Công trình do liên danh nhà thầu Sumitomo (Nhật Bản) và Tổng công ty Công trình giao thông 6 thi công gói thầu 2 - tuyến đường sắt trên cao dài 17,1 km.

Theo ban quản lý dự án, đơn vị đã triển khai thi công cầu vượt sông Sài Gòn từ quận Bình Thạnh qua quận 2 dài 267,5 m và rộng 11,1 m, dự kiến hoàn thành tháng 12/2017. Đồng thời, đã thi công xây dựng cầu Điện Biên Phủ vượt qua đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh) dài 230 m và rộng 11,1 m, dự kiến hoàn thành vào tháng 1/2018.

Hiện nay, các nhà thầu đã triển khai thi công hàng loạt trụ cầu dọc xa lộ Hà Nội.

Riêng gói thầu số 1 tuyến đi ngầm từ ga Bến Thành đến Nhà máy Ba Son (quận 1) dài 2,6 km đang trình cấp thẩm quyền xem xét phê duyệt chọn nhà thầu. Dự án tuyến metro số 1 có tổng vốn đầu tư hơn 2,4 tỷ USD.

Theo TTO

Các tin cũ hơn