Cô gái người Việt bị sát hại ở Hàn Quốc: Cảnh sát đang điều tra động cơ giết người của hung thủ

Thứ tư, 03/12/2014, 07:45
Liên quan tới vụ chị Nguyễn Thị Thanh Ngân (22 tuổi, ngụ P.2, Q.4, TP.HCM) bị sát hại ở Hàn Quốc, chiều 2/12, trao đổi với PV, ông Nguyễn Ngọc Minh (60 tuổi, cha của chị Ngân) cho biết gia đình đã thế chấp giấy tờ nhà được 40 triệu đồng và hoàn tất các thủ tục để sang Hàn Quốc.

Ông Minh và chị Hồng khóc ngất trước bàn thờ của chị Ngân

Ông Minh và chị Hồng (chị ruột Ngân) khóc ngất trước bàn thờ của chị Ngân - Ảnh: Đức Tiến

Tối qua, anh Nguyễn Tấn Thắng (31 tuổi, anh ruột chị Ngân) đã bay đến Hàn Quốc để tìm hiểu nguyên nhân và đưa thi thể em gái về VN an táng.

Trước đó, ngày 1/12, Đại sứ quán VN tại Hàn Quốc có văn bản gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an tại TP.HCM thông báo về vụ việc trên. Theo cảnh sát khu vực miền Tây tỉnh đảo Jeju (Hàn Quốc), chị Nguyễn Thị Thanh Ngân bị sát hại hồi 3 giờ ngày 30/11 tại một nhà nghỉ thuộc tỉnh Jeju. Chị Ngân kết hôn với một người Hàn Quốc và nhập cảnh Hàn Quốc tháng 6/2012.

Sau khi ly hôn, bạn bè giới thiệu chị Ngân gặp một người đàn ông Hàn Quốc tên là Kim Hee-cheol (41 tuổi). Ngày 30/11, sau khi uống rượu, cả hai vào nhà nghỉ, sau đó người này đã siết cổ chị đến chết. Hiện người đàn ông này đã tự thú và bị bắt. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra động cơ giết người của hung thủ.

Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn