Trung Quốc giận dữ trước tin Mỹ bán tàu chiến cho Đài Loan

Thứ bảy, 20/12/2014, 09:25
Ngày 19/12, Trung Quốc tuyên bố chính thức phản đối một cách dữ dội việc Mỹ bán tàu chiến được trang bị tên lửa cho Đài Loan.
a
Một tàu khu trục cỡ nhỏ lớp Perry của hải quân Đài Loan trong một cuộc tập trận ngoài khơi. Ảnh: WSJ

Theo AFP, mới đây Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký thông qua luật cho phép bán bốn chiếc tàu khu trục nhỏ lớp Perry, được trang bị tên lửa cho Đài Loan. Hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương tuyên bố: "Chúng tôi rất khó chịu".

"Chúng tôi kịch liệt phản đối việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan. Chúng tôi đã gửi phản đối mạnh mẽ tới Mỹ", ông Tần to tiếng và mô tả Đài Loan vẫn là "vấn đề nhạy cảm nhất trong quan hệ Mỹ và Trung Quốc".

Thậm chí ông này đe dọa: "Chúng tôi có quyền thực hiện các hành động phản ứng".

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đòi Mỹ cắt đứt mọi quan hệ ngoại giao và quân sự với Đài Loan. Trong khi đó, chính quyền Đài Loan lên tiếng "cảm ơn chân thành chính phủ và quốc hội Mỹ". Phía Đài Loan cho biết đã hoàn tất mọi thủ tục để mua tàu chiến Mỹ.

Mỹ công nhận quan điểm "một Trung Quốc" nhưng theo luật nước này phải có nghĩa vụ cung cấp vũ khí tự vệ cho Đài Loan.

Hồi tháng trước, một tướng quân đội Trung Quốc đe dọa rằng Trung Quốc "sẽ không để yên vấn đề Đài Loan trong thời gian dài".

Theo Zing

Các tin cũ hơn