Nhà giàn DK1 tưởng niệm các liệt sĩ

Thứ hai, 06/07/2015, 09:55
Sáng 5-7, nhà giàn DK1 và các tàu trực trên vùng biển DK1 đã thắp hương tưởng niệm 10 liệt sĩ anh dũng hy sinh trên thềm lục địa của Tổ quốc.

26 năm trước, ngày 5-7-1989, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ra Chỉ thị số 180 về việc xây dựng Cụm dịch vụ kinh tế - khoa học - kỹ thuật thuộc đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo (gọi tắt nhà giàn DK1) với nhiệm vụ chủ yếu là làm chỗ dựa cho ngư dân ra đây khai thác đánh bắt hải sản, nghiên cứu khí tượng thủy văn, làm tiêu cho tàu thuyền qua lại.

Hiện có 15 nhà giàn, chia thành 6 cụm, đóng quân thành vòng cung trấn giữ phía ngoài, bảo vệ cho giàn khoan dầu khí (DK2) hoạt động. Mỗi một nhà giàn được coi là bia chủ quyền sống, pháo đài thép canh biển.

Tưởng niệm các liệt sĩ nhà giàn DK1 đã anh dũng hy sinh

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thượng tá Nguyễn Thế Dĩnh, Chính trị viên Tiểu đoàn DK1, xúc động cho biết 26 năm là quãng thời gian khẳng định sự cống hiến, hy sinh, quyết tâm bám biển giữ nhà giàn của cán bộ, chiến sĩ.

“Cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 luôn xác định tốt nhiệm vụ, mài sắc ý chí chiến đấu, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, làm điểm tựa cho ngư dân đánh bắt xa bờ”.

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích