Bác sĩ hiến máu hiếm cứu sống sản phụ

Thứ ba, 04/08/2015, 15:01
Sản phụ có máu rất hiếm AB đang nguy kịch nên bệnh viện huy động y bác sĩ hiến máu tại chỗ để cứu người  

Ngày 4-8, bác sĩ Nguyễn Hồng Quang, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa cho biết sản phụ Nguyễn Hạ Mai Trâm, (31 tuổi ngụ phường Ba Ngòi, TP Cam Ranh) đã ổn định sau ca phẫu thuật hơn 3 giờ.

Sản phụ Trâm có nhóm máu rất hiếm AB đã được bác sĩ của bệnh viện hiến máu cứu ngay trên bàn mổ

Sản phụ này đã mang thai lần 3 nhưng 2 lần sinh mổ trước, cả 2 đứa con đều chết vì bệnh tim bẩm sinh khi mới 9 tháng tuổi. Do đó, đứa con này có ý nghĩa rất quan trọng.

Sản phụ được mổ lấy thai lúc 14 giờ 40 ngày 3-8, kíp mổ đã đưa thai nhi ra ngoài an toàn. Tuy nhiên, sản phụ có bánh nhau bị cài răng lược, xuyên cơ tử cung và đâm thẳng vào dây chằng rộng do đó gây chảy máu dữ dội. Sản phụ bị choáng trên bàn mổ do mất máu quá nhiều.

“Vì sản phụ có nhóm máu AB, là nhóm máu rất hiếm nên bệnh viện đã huy động tất cả y bác sĩ có nhóm máu AB tình nguyện hiến máu cứu sản phụ. Rất may, có 1 bác sĩ phù hợp nhóm máu này. Chúng tôi phải truyền 7 đơn vị máu, trong đó phải truyền thêm máu O để cứu sống sản phụ”, bác sĩ Quang cho biết.

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn