Bục túi nước lò than, 12 người thương vong và mất tích ( tin mới )

Thứ năm, 20/08/2015, 10:16
Khoảng 2h00 ngày 20.8, tại công trường Cái Đá, khai trường Than Thành Công thuộc Công ty Than Hòn Gai (tỉnh Quảng Ninh) đã xảy ra vụ bục túi nước.

Khoảng 2h00 ngày 20.8, tại công trường Cái Đá, khai trường Than Thành Công thuộc Công ty Than Hòn Gai (khu 5, phường Hà Khánh, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) đã xảy ra vụ bục túi nước khiến 1 người chết, 10 người bị thương, 1 người hiện vẫn còn mất tích.

Nơi xảy ra sự cố bục túi nước
Ông Nguyễn Ngọc Cơ, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam, Giám đốc Trung tâm điều hành Quảng Ninh và ông Ngô Hoàng Ngân, Phó Tổng giám đốc – Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh có mặt tại hiện trường bàn phương án cứu hộ.
Công nhân cứu hộ xếp hàng vào đường lò bị bục nước để tìm người

Ngay trong đêm, Công ty Than Hòn Gai đã huy động toàn bộ lực lượng phối hợp với Trung tâm cấp cứu mỏ - TKV nỗ lực cứu nạn. Từ 3h sáng đến 5h, lực lượng cứu hộ đã đưa được 11 người bị thương và mất tích ra ngoài.

Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 1 người còn mất tích.

Nhận được tin báo, rạng sáng nay, ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn, tìm kiếm người mất tích, khắc phục hậu quả.

Nạn nhân bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Tại bệnh viện đa khoa tỉnh, bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo công tác cứu chữa, chăm sóc những người bị thương. Đồng thời hỗ trợ 6 triệu đồng cho gia đình người tử vong và 3 triệu đồng cho người bị thương.

7h45: Ông Đỗ Văn Kiên, Phó Giám đốc Công ty than Hòn Gai cho biết, vị trí gặp nạn từ mức dọc vỉa - 160 lên - 85, vị trí

Danh sách nạn nhân:

1. Trần Văn Cùng - bị thương
2. Triệu Văn Viễn - bị thương
3. Trịnh Công Nghiệp - bị thương
4. Hoàng Văn Duy - bị thương
5. Đỗ Đức Cường - bị thương
6. Hồ Bá Thục - bị thương
7. Đặng Văn Đại - bị thương
8. Trần Văn Toản - bị thương
9. Đoàn Quang Vinh - bị thương
10. Lê Văn Huy - bị thương

11. Phạm Anh Vân - đang mất tích

12. Triệu Quang Việt - tử vong

bục lò dự kiến là dọc vỉa - 95.

Hiện tại Công ty đã huy động 200 thợ lò tinh nhuệ và các lực lượng khác cùng nhiều thiết bị phục vụ để tìm kiếm theo 3 mũi. Mỗi mũi 10 người thay phiên nhau vào từ dọc vỉa -160 và -165.

Từ vị trí dọc vỉa -165, dự kiến khoảng 5m nữa sẽ tiếp cận được khu vực xảy ra sự cố.

Từ vị trí dọc vỉa - 160 đang xảy ra tình trạng ngập nước, hiện đang bơm nước để tiếp cận vị trí dự kiến có công nhân mắc kẹt.

9h10: Chuông điện thoại trung tâm cứu hộ dã chiến liên tục reo, nhận thông tin từ lực lượng cứu hộ dưới lò than bục. Trên các cửa lò, 4 đường ống dẫn bơm nước công suất 100m3/h liên tục hoạt động để tránh ngập đường lò từ khối nước ngầm.

Theo tính toán của của trung tâm cứu nạn, nạn nhân có thể bị nước đánh trôi xuống vị trí sâu khoảng 45 mét và bị đất đá vùi lên. Từ vị trí xác định được người, hai đội cứu nạn từ 2 phía đang đào bới đất đá để tìm người.

Lực lượng chức năng nghiên cứu sơ đồ cứu nạn.
Chuông điện thoại trên trung tâm cứu hộ dã chiến liên tục reo, nhận thông tin từ lực lượng cứu hộ dưới lò than bục.
Trên các cửa lò, 4 đường ống dẫn bơm nước công suất 100m3/h liên tục hoạt động.
Các phương án thay đổi theo từng phút để phù hợp với tình hình thực tế.
Từng tốp công nhân cứu hộ trực sẵn trước cửa lò bục nước để thay ca vào tiếp ứng.
Sơ cứu cho công nhân bị thương

Theo DânViệt

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích