Nhiều du khách châu Á bị thương trong vụ nổ ở Bangkok

Thứ ba, 18/08/2015, 00:40
Xe máy bốc cháy nằm trơ khung, nạn nhân đầm đìa máu, các phần cơ thể nằm rải rác sau khi quả bom phát nổ gần điểm du lịch nổi tiếng ở trung tâm Bangkok.

Vụ nổ bom xảy ra gần ngôi đền Erawan tại quận Chidlom, khu vực Ratchprasong, trung tâm thủ đô Bangkok. Bangkok Post đưa tin ít nhất 16 người chết và 80 người bị thương. Tuy nhiên con số có thể thay đổi, và vẫn chưa thống nhất giữa các báo.

Vụ nổ làm xe máy và taxi bốc cháy, hàng rào sắt bật tung bên ngoài đền. Ảnh: Reuters

Ngôi đền Hindu là một điểm du lịch nổi tiếng. Chính phủ Thái cho rằng vụ tấn công nhằm vào người nước ngoài. Ảnh: Reuters

Khách du lịch Trung Quốc có thể nằm trong số những người thiệt mạng. Trong ảnh, một người bị thương được cứu hộ đưa tới bệnh viện. Ảnh: AFP

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwan cho hay rõ ràng những kẻ đánh bom muốn phá hoại nền kinh tế và du lịch nước này vì vụ việc xảy ra ngay giữa quận trung tâm. Ảnh: AFP

Hầu hết những người bị thương được cho là khách du lịch châu Á, và đa số được chuyển tới bệnh viện Police General Hospital và Chulalongkorn Memorial Hospital. Ảnh: AFP

Đây được coi là vụ bạo lực lớn gây chết người đầu tiên kể từ cuộc đảo chính tháng 5/2014.  Ảnh: AFP

Hiện trường bị phong toả trong bán kính 200 - 300m sau vụ nổ. Ảnh: AFP

Theo VnExpress

Các tin cũ hơn