Trung tâm Bangkok tan hoang vì bom nổ, thương vong tiếp tục gia tăng

Thứ ba, 18/08/2015, 00:26
Ít nhất 18 người chết và 117 bị thương, trong đó có nhiều du khách châu Á, sau khi bom phát nổ tối 17/8 tại giao lộ gần nhiều trung tâm mua sắm ở thủ đô Thái Lan. Hiện chưa có ghi nhận nào về người Việt thương vong.

Ít nhất 18 người thiệt mạng trong vụ việc, trong đó có nhiều du khách.

Chưa ghi nhận thông tin về người Việt bị thương hoặc thiệt mạng.

  • 23h55icon

    Tom Vater, một chuyên gia về Bangkok, cho rằng sự kiện thảm khốc xảy ra tại nơi có nhiều du khách đến thăm này có thể gây ra hậu quả lâu dài. Ông cho rằng vụ nổ có thể "khiến Thái Lan thắt chặt an ninh hơn, quân đội hiện diện nhiều hơn trên đường phố, và điều này có thể ảnh hưởng đến ngành du lịch".

    Frances Geoghegan, một nhà điều hành tour du lịch cấp cao, dự đoán vụ đánh bom sẽ khiến nhiều khách sạn sang trọng trong thành phố phải giảm giá.

  • Ngày 17/8
  • 23h48icon
  • Dấu đỏ cho thấy vị trí đánh bom. Nó nằm The Erawan is an enormously popular shrine to the Hindu god Brahma but is visited by thousands of Buddhist devotees every day. It is located on a main road through Bangkok's commercial hub and is surrounded by three major shopping malls.

    Dấu đỏ cho thấy vị trí đánh bom. Bao quanh đó là các trung tâm thương mại lớn, nổi tiếng như Gaysorn, Central World, Big C. Đồ hoạ: Twitter

    no-bom-3575-1439831142.png

    Vị trí vụ nổ bom nhìn từ trên cao. Ảnh: Instagram

  • 23h30icon

    Theo Bangkok Post, số người thiệt mạng đã tăng lên đến 18 người, 117 người khác bị thương.

    Phó phát ngôn viên của chính phủ Sansern Kaewkamnerd nói với truyền hình địa phương rằng chính quyền nghi ngờ 'những thành phần' bị mất quyền lực chính trị có thể đứng sau vụ nổ này.

  • 23h22icon

    Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan khuyến cáo công dân Việt Nam tránh đến khu vực hiện trường vụ nổ cho đến khi có thông báo mới và thường xuyên cập nhật các thông tin, hướng dẫn của chính quyền Thái Lan về tình hình.

    Những người có thông tin về người Việt Nam thiệt mạng hoặc bị thương trong vụ nổ, xin vui lòng thông báo Đại sứ quán theo các số điện thoại đường dây nóng sau: +66-92-484-0535 hoặc +66-89-896-6653.

    Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, bác sĩ Asurin tại bệnh viện Công an, ngay cạnh khu vực nổ bom cho biết tính đến lúc 22h30, bệnh viện đang điều trị trên 60 người bị thương. Những người này mang quốc tịch Malaysia, Philippines, Singapore, Trung Quốc, không có quốc tịch Việt Nam.

    Bệnh viện Chula vào thời điểm 22h50 đang điều trị cho 26 người bị thương, và cũng không có người Việt Nam.

  • icon
    bangkok-emb-9513-1439829031.jpg

    Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đang tích cực tìm kiếm thông tin về người Việt sau vụ nổ. Hình ảnh do đại sứ quán cung cấp tại bệnh viện Chula lúc 22h50. Nơi đây tiếp nhận điều trị cho 26 người bị thương, trong đó không ai là người Việt Nam.

  • 23h09icon
    CMnoqz5WcAAYJqc-8064-1439827966.png

    Hình ảnh "cầu nguyện cho Bangkok" đang là bức hình được chia sẻ nhiều nhất trên Instagram. Ảnh:BBC

  • 22h34icon

    Cảnh sát Thái Lan cho đến nay xác nhận có 16 người thiệt mạng và khoảng 80 người bị thương trong vụ việc. Một số báo chí địa phương đưa tin số người thiệt mạng đã lên đến 27, tuy nhiên, thông tin này chưa được xác nhận.

    22h21icon

  • "Cảnh tượng giống như một chợ thịt vậy", Marko Cunningham, một nhân viên pháp y New Zealand làm việc với một dịch vụ xe cứu thương Bangkok, nói và cho biết vụ nổ để lại một miệng hố rộng 2 m.

    "Thi thể nằm khắp mọi nơi. Một số còn bị đứt lìa. Thật khủng khiếp", Cunningham kể và nói thêm rằng người đứng cách hiện trường vài trăm mét cũng bị thương.

    1162232-8719-1439825241.jpg

    Người bị thương được cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: Bangkok Post

    Một nhân chứng miêu tả âm thanh phát ra từ vụ nổ ở trung tâm thủ đô Bangkok, Thái Lan, nghe giống như tiếng sét đánh, khiến tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều hoảng loạn.
  • 22h08icon
    CMnfUkmUsAAuZMO-5215-1439824212.jpg

    Người nhà nạn nhân đến hiện trường vụ nổ. Ảnh: Twitter

    Cảnh sát cho biết thiết bị phát nổ trong khu vực gần ngôi đền chứa khoảng 5 kg TNT. Các nhà chức trách nhanh chóng hồi phục một mạch điện tử bị nghi ngờ là bộ phận của thiết bị nổ cách hiện trường khoảng 30 m.

    Hiện chưa có bên nào nhận trách nhiệm về vụ việc. Quân đội Thái Lan đang chiến đấu với một phiến quân Hồi giáo tại miền nam đất nước, nơi dân cư phần lớn là người theo Phật giáo. Tuy nhiên, phiến quân này hiếm khi tung ra các cuộc tấn công bên ngoài khu trung tâm dân tộc Malay của họ.

  • 22h00icon
    84997783-bangkok-bomb-624px-2-8170-14398

    Địa điểm xảy ra vụ đánh bom.

  • 21h58icon

    Hiện trường vụ nổ bom.

    Xe máy bốc cháy nằm trơ khung, nạn nhân đầm đìa máu, các phần cơ thể nằm rải rác sau khi quả bom phát nổ gần điểm du lịch nổi tiếng ở trung tâm Bangkok.
  • 21h51icon

    Truyền thông địa phương cho biết có 27 người chết trong vụ việc, gồm 10 đàn ông và 17 phụ nữ. Hai người Trung Quốc và một người Philippines nằm trong số những người thiệt mạng, một quan chức về du lịch cho biết.

    Cảnh sát cho biết có 78 người bị thương, trong đó phần lớn là người Trung Quốc.

  • iconHiện trường nơi hai vụ nổ bom liên tiếp xảy ra tại Bangkok. Ảnh Bangkok Post
  • Bangkok-1-1880-1439822862.jpg


  • 21h30icon

    Hầu hết những người bị thương trong vụ nổ được cho là khách du lịch, chủ yếu là từ châu Á, trong đó phần lớn được đưa đến Bệnh viện đa khoa Cảnh sát và Bệnh viện Memorial Chulalongkorn, cả hai bệnh viện đều đang kêu gọi hiến máu.

    Cả hai bệnh viện đều kêu gọi phiên dịch Trung Quốc, vì nhiều du khách đại lục nằm trong số những người bị thương. Đại sứ quán Nhật Bản cho biết họ đang gấp rút để xác nhận xem có công dân Nhật Bản  nào trong vụ nổ hay không.

  • 21h00icon

    Phó thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng Prawit Wongsuwan bày tỏ lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân chết và bị thương. Ông cho biết còn quá sớm để nói cuộc tấn công mang động cơ chính trị hay khủng bố.

    "Nhưng rõ ràng là thủ phạm có ý định phá hủy nền kinh tế và du lịch, bởi vì nó xảy ra ở trung tâm  khu vực thương mại của Bangkok", tướng Prawit lên án hành động.

    Bangkok-3-6226-1439823443.jpg

    Ảnh: Bangkok Post

  • 19h30icon
    ad-178246018-5314-1439815811.jpg

    Hiện trường vụ việc. Ảnh: Richard Barrow/Twitter

    Theo Bangkok Post, một thiết bị nổ tự chế gắn vào một cây cột ở phía trước ngôi đền Erawan tại giao lộ Ratchaprasong phát nổ lúc 18h55, khiến xe máy và ôtô ở gần đó bị thiêu rụi, thi thể nạn nhân nằm rải rác trên đường phố.

    "Tất cả những gì tôi có thể nói bây giờ là có một vụ nổ ở trung tâm Bangkok liên quan đến một vụ đánh bom trên xe máy", Reutersdẫn lời phó giám đốc cảnh sát quốc gia, Aek Angsananond, nói.

    Một cảnh sát tại hiện trường và một nhân viên cứu hộ cho biết 12 người đã thiệt mạng. Truyền thông địa phương đưa tin 20 người khác bị thương.

    ​Quân đội và cảnh sát, bao gồm cả người đứng đầu lực lượng cảnh sát quốc gia Somyot Pumpanmuang, đã nhanh chóng đến hiện trường. Hai thiết bị nổ khác, một trong số đó gắn vào cột trụ cho trạm BTS Skytrain, đã được tìm thấy khoảng một giờ sau vụ nổ đầu tiên. Đội phá bom đã xử lý những thiết bị còn lại mà không có sự cố nào xảy ra.

    Erawan là ngôi đền Hindu nổi tiếng nhưng được hàng nghìn tín đồ Phật giáo viếng thăm mỗi ngày và thu hút nhiều du khách ở Đông Á. Đền nằm trên một con đường chính thông qua trung tâm thương mại của Bangkok và được bao quanh bởi ba trung tâm mua sắm lớn.

    000-Hkg10203156-1919-1439817321.jpg

    Xe máy bị thiêu rụi ở hiện trường vụ đánh bom. Ảnh: AFP

    Theo VnExpress

Các tin cũ hơn