Vatican bác tin Giáo hoàng Francis bị khối u não

Thứ tư, 21/10/2015, 21:12
Tòa thánh Vatican hôm 21-10 bác bỏ thông tin của một tờ báo Ý cho rằng Giáo hoàng Francis có khối u lành tính trong não, đồng thời lên án đây là “hành động vô trách nhiệm nghiêm trọng, không thể tha thứ và vô lý”

Bài báo có tựa “Giáo hoàng bị bệnh” được đăng trên trang nhất báo Quotidiano Nazionale, có trụ sở ở miền Trung nước Ý, hôm 21-10.

Bài báo cho rằng một bác sĩ người Nhật cùng các trợ lý đã bí mật di chuyển bằng trực thăng từ Tuscany đến Tòa thánh Vatican để kiểm tra sức khỏe cho vị giáo hoàng 78 tuổi cách đây vài tháng. Theo đó, Giáo hoàng Francisđược chẩn đoán có “một chấm đen nhỏ trong não” nhưng có thể chữa trị khỏi mà không cần phẫu thuật.

Sức khỏe của Giáo hoàng hiện rất tốt. Ảnh: Reuters
Sức khỏe của Giáo hoàng hiện rất tốt. Ảnh: Reuters

Báo Quotidiano Nazionale cũng cho hay bác sĩ Nhật được xác định là Takanori Fukushima làm việc tại Mỹ.

Phát ngôn viên Tòa thánh Vatican Federico Lombardi khẳng định: “Tôi có thể đảm bảo sức khỏe của Giáo hoàng đang rất tốt. Không có bác sĩ Nhật Bản nào đến thăm Giáo hoàng ở Vatican và cũng không có cuộc kiểm tra nào như bài báo nói”.

Kể từ đầu năm, Giáo hoàng đã có nhiều chuyến công du đến châu Á, châu Mỹ Latinh, Mỹ và Ý. Sức khỏe của Giáo hoàng Francis khá tốt khi xuất hiện trước công chúng trong những tháng gần đây, ngoại trừ những cơn đau chân do thần kinh tọa. Hiện Giáo hoàng thường xuyên tập vật lý trị liệu tại Vatican.

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn