Triều cường khiến dân Sài Gòn lao đao

Thứ tư, 28/10/2015, 21:42
Bước vào ngày thứ 2 đợt triều cường này, mực nước dâng nhanh và cao hơn hôm trước, khiến người dân Sài Gòn lao đao.
Lúc 16 giờ một quán nước giải khát khu vực quận Thủ Đức bị nước tràn vào bên trong, khiến nhiều khách bỏ đi.

Theo ghi nhận của Phóng viên Báo Người Lao Động, hơn 16 giờ ngày 28-10, mực nước trên sông Sài Gòn bắt đầu lên cao, nhiều quán ăn, nhà dân khu vực quận Thủ Đức bị nước tràn vào bên trong nhà.

Tương tự, hơn một nửa diện tích khu vực Thanh Đa (Bình Thạnh) chìm trong nước, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh ( Phường 25, quận Bình Thạnh) nước cao tầm 30-40cm. Người dân sống quanh đường Đoàn Văn Bơ (quận 4) lội bì bõm.

Đến hơn 17 giờ, triều cường bắt đầu tấn công nhiều tuyến đường thuộc quận Bình Tân, quận 8. Cụ thể, tuyến đường Hồ Học Lãm, Bến Phú Định,... hàng trăm công nhân khổ sở trở về nhà trong cuối ngày.

Đợt triều cường lần này tiếp tục diễn ra vào ngày 29-10 lúc 5 - 7 giờ và 17 - 19 giờ.

Người dân khổ sở trong ngày thứ 2 bị triều cường tấn công.
Người dân khổ sở trong ngày thứ 2 bị triều cường tấn công.
Một tuyến hẻm trên đường Đoàn Văn Bơ (quận 4) lúc 18 giờ 30 phút
Một tuyến hẻm trên đường Đoàn Văn Bơ (quận 4) lúc 18 giờ 30 phút
Đối với người dân Thanh Đa (Bình Thạnh) việc nghe tin triều cường ngập nhà là chuyện bình thường
Đối với người dân Thanh Đa (Bình Thạnh) việc nghe tin triều cường ngập nhà là chuyện bình thường

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn