Tiểu thương bán đổ bán tháo hoa Tết

Chủ nhật, 07/02/2016, 18:41
Ghi nhận của cộng tác viên Báo  tại chợ hoa công viên 23-9 ngày 7-2 (tức 29 tháng Chạp) cho thấy từ 11 giờ, các hộ kinh doanh hoa bắt đầu giảm giá các loại hoa, lượng khách hàng đến mua để chưng trong mấy ngày Tết vì thế khá đông.

Do TP.HCM quy định 12 giờ các tiểu thương phải trả lại mặt bằng nên giá các loại hoa, cây kiểng giảm từng giờ, từng phút, có loại giảm chỉ còn 50% giá niêm yết ban đầu. Cụ thể, một chậu hoa vạn thọ loại nhỏ cách đây vài ngày có giá 50.000 đồng, nay chỉ còn 20.000 đồng; mai kiểng bonsai có giá từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng tùy chậu lớn hay nhỏ; quất và đào từ 100.000 - 150.000 đồng. Sau đây là một vài hình ảnh cộng tác viên Báo ghi nhận được tại chợ hoa 23-9.

Từ 11 giờ, tiểu thương kinh doanh hoa Tết bắt đầu hạ giá bán
Bán đổ bán tháo
Để tránh lỗ, nhiều tiểu thương quyết định bán đổ bán tháo hoa Tết
Khi chợ sắp tàn, nhiều tiểu thương quyết định cắt cành, xổ chậu bán đổ bán tháo để thu hồi vốn
Gần 12 giờ, lực lượng trật tự đô thị bắt đầu đi "gom"
Một thương lái nghẹn ngào khi chứng kiến cảnh hoa bị gom lên xe
Trả giá... trước giờ dọn dẹp chợ
Lực lượng trật tự đô thi tiến hành thu dọn hoa
Lực lượng trật tự đô thị ra quân dọn dẹp chợ
Hàng trăm giỏ hoa bị tiểu thương vứt lại do đã hết giờ buôn bán
Theo NLĐ

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích