Mỹ điều 3 tàu khu trục tàng hình tới châu Á – Thái Bình Dương đối phó Trung Quốc

Thứ hai, 11/04/2016, 12:05
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter cho biết, Lầu Năm Góc sẽ tăng cường hiện diện quân sự tại châu Á – Thái Bình Dương trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng hoạt động tại khu vực này.     
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter

Phát biểu tại một buổi hội thảo mới đây về chính sách của Mỹ tại châu Á – Thái Bình Dương, ông Carter nói rằng, các nước trong khu vực đang bày tỏ quan ngại về hoạt động quân sự hóa, đặc biệt là các hành động của Trung Quốc.

Theo ông Carter, Mỹ đang bước vào giai đoạn tiếp theo của chiến lược “tái cân bằng” các lực lượng của nước này tại châu Á – Thái Bình Dương. Vị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho hay, Mỹ sẽ triển khai các vũ khí tối tân trong đó có 3 tàu khu trục tàng hình có khả năng tránh radar phát hiện.

Ông Carter cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các đồng minh và những nước đối tác, trong đó có Nhật Bản.

Trong chuyến công du châu Á lần này, ông Carter sẽ tới thăm Ấn Độ và Philippines. Tại Philippines, ông dự định sẽ tới thị sát các căn cứ gần Biển Đông. Các lực lượng Mỹ sẽ sớm đồn trú tại những căn cứ này.

Theo ANTĐ

Các tin cũ hơn