Miền Trung nóng 40 độ C

Thứ hai, 11/04/2016, 11:17
Chưa sang hè nhưng nhiều khu vực miền núi Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình đã ghi nhận nhiệt độ 40 độ C; miền Bắc cao nhất 36 độ C.

Dù phải hơn 10 ngày nữa mới lập hạ nhưng từ hôm qua, nắng nóng đã xuất hiện nhiều nơi ở miền Bắc với mức nhiệt phổ biến 34-36 độ C. Các tỉnh miền Trung nhiệt độ còn tăng cao tới 37-39 độ C; một số nơi lên đến 40 độ C, như: Tây Hiếu (Nghệ An), Hương Khê (Hà Tĩnh), Đồng Hới (Quảng Bình). Đây là đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên trong năm 2016.

Đợt nắng nóng đầu tiên đã xuất hiện ở khắp cả nước.

Hôm nay nắng nóng suy giảm ở Bắc Trung Bộ và duy trì diện rộng ở Trung Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất ngày dao động 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Sang ngày mai, vùng áp thấp phía Tây phát triển mạnh hơn, nắng nóng 34-37 độ C xuất hiện diện rộng ở Tây Bắc Bộ. Dọc miền Trung từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi mức nhiệt 35-38 độ C, trong đó Quỳ Châu, Tây Hiếu, Tương Dương, Tuyên Hóa, Đồng Hới hay Đông Hà tiếp tục ở mức gay gắt 38-40 độ C.

Hình thái thời tiết trên ở miền Bắc và miền Trung dự báo kéo dài từ nay đến giữa tuần sau.

Cơ quan khí tượng cảnh báo buổi chiều ở vùng núi phía Bắc các tỉnh như Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn và Cao Bằng; còn ở miền Trung khu vực Tây Thanh Nghệ và vùng núi phía Tây của Huế hay xuất hiện mưa giông, có nguy cơ cao về lốc xoáy, mưa đá.

Theo VNE

Các tin cũ hơn