Ngập khủng khiếp giữa mùa khô ở Sài Gòn, xe chết máy la liệt

Thứ tư, 18/05/2016, 14:35
Trận mưa lớn kéo dài gần 2 giờ đồng hồ vào trưa 18/5 đã gây ra cảnh ngập khủng khiếp giữa mùa khô ở Sài Gòn khiến hàng trăm phương tiện bị chết máy la liệt trên đường.

Theo ghi nhận của PV , cơn mưa lớn bắt đầu xuất hiện vào khoảng 11h trưa 18/5 và kéo dài đến 13h cùng ngày.

Sau khi mưa kết thúc, nhiều tuyến đường ở quận Bình Thạnh như Nguyễn Hữu Cảnh, Điện Biên Phủ, Ung Văn Khiêm…. bị ngập sâu.

Đường Nguyễn Hữu Cảnh ngập ở cả 2 làn xe

Cụ thể, tại đường Nguyễn Hữu Cảnh đoạn từ cầu Thủ Thiêm đến cầu Sài Gòn, nước ngập lênh láng trên cả 2 làn xe.

Nhiều điểm nước ngập sâu cả nửa mét và tràn vào nhà dân hai bên đường.

Đường ngập khiến các phương tiện lưu thông qua đây bị chết máy la liệt phải dẫn bộ.

Một số cửa hàng buôn bán dọc 2 bên đường phải đóng cửa nghỉ sớm để tránh ngập.

Tương tự tại đường Điện Biên Phủ đoạn gần cầu vượt Văn Thánh, tình trạng ngập cũng xảy ra. Một số điểm tại đây ngập đến nửa bánh xe máy.

Do đường bị ngập sâu nên nhiều người không dám lưu thông mà quay đầu xe tìm hướng đi khác.

Đến gần 12h cùng ngày, nhiều nhân viên công ty thoát nước đô thị TP.HCM đã có mặt tại các điểm ngập sâu để hỗ trợ người dân đưa xe qua vùng ngập và khơi thông hệ thống cống thoát nước.

Cơn mưa như trút nước vào trưa 18/5
Người dân tập trung trú mưa dưới cầu vượt ngã tư Hàng Xanh
Sau khi mưa kết thúc, nhiều tuyến đường bị ngập sâu
Xe chết máy la liệt
Nhiều người không dám lưu thông qua đường ngập
Một trường hợp bị té xe do đường ngập.
Những chiếc ôtô chạy nhanh qua tạo sóng đánh vào nhà dân 2 bên đường
Người dân phải đứng ra giữa đường để cản xe
Nhân viên thoát nước khơi thông cống
Nhiều cửa hàng đóng cửa vì đường ngập
Nước ngập cả quán bán cơm
Các dịch vụ ăn theo mùa ngập xuất hiện.
Theo Dân Trí

Các tin cũ hơn