Gấp rút di dời gần 11.000 mộ tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa

Thứ sáu, 23/09/2016, 17:56
Ông Lại Phú Cường, trưởng Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Q. Bình Tân, TP.HCM cho biết còn khoảng 11.000 ngôi mộ trong dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa giai đoạn 1 phải di dời cho đến hết năm 2017.
Nghĩa trang Bình Hưng Hòa (Q.Bình Tân, TP.HCM)

Hiện ban này đang cố gắng liên hệ thân nhân của khoảng 5.900 ngôi mộ nằm trong phạm vi dự án tại P. Bình Hưng Hòa và P. Bình Hưng Hòa A. Đây là số mộ chưa có thân nhân liên hệ kê khai và đăng ký thời điểm bốc mộ với cơ quan chức năng.

Ông Cường cho biết từ nay đến hết năm 2017 chỉ còn một mùa bốc mộ tập trung (mùa khô hằng năm), từ tháng 11-2016 đến hết tháng 4-2017.

Vì vậy, thân nhân phải kê khai và đăng ký thời điểm bốc mộ với Ban bồi thường từ nay đến hết tháng 1-2017 (tại số 380 Kinh Dương Vương, P. An Lạc A, Q. Bình Tân, điện thoại: 08. 37523824).

UBND Q. Bình Tân sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho thân nhân trong việc bốc mộ và chi trả tiền bồi thường. Sau tháng 1-2017, UBND Q. Bình Tân sẽ tổ chức bốc mộ theo diện không có thân nhân.

Nghĩa trang Bình Hưng Hòa (Q. Bình Tân) rộng 40ha có từ trước năm 1975 đã đóng cửa từ năm 2011 để thực hiện kế hoạch di dời, chỉnh trang đô thị theo quy hoạch.

Trong giai đoạn 1, UBND Q. Bình Tân di dời khoảng 16.500 ngôi mộ, giải phóng 12ha đất. Dự kiến sẽ bán đấu giá 10ha đất để tạo vốn di dời giai đoạn 2.

Theo TTO

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích