Người Sài Gòn sẽ nhận được tin nhắn báo ngập nước

Thứ tư, 28/09/2016, 17:23
Ông Lê Văn Khoa - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đã yêu cầu cơ quan chức năng nghiên cứu triển khai nội dung này sau khi kiểm tra việc lấn chiếm hệ thống thoát nước trên địa bàn Q.9, Q.Thủ Đức ngày 28-9. 
Ông Lê Văn Khoa - Phó Chủ tịch UBND TP (chỉ tay) kiểm tra vị trí miệng hố ga thoát nước trên đường Lã Xuân Oai bị lấn chiếm và xả rác

Chỉ đạo trên xuất phát từ các ý kiến phản ảnh của người dân phản ánh qua báo Tuổi Trẻ về việc cần được thông tin về tình hình ngập nước trên địa bàn TP sau mỗi cơn mưa lớn, hoặc mưa kết hợp triều cường để người dân chủ động trong quá trình đi lại.

Liên quan vấn đề này, Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước cho biết có một hạng mục trong dự án quản lý rủi ro ngập nước khu vực TP.HCM sẽ triển khai xây dựng bản đồ khu vực ngập nước tương ứng cho từng trận mưa hoặc khi mưa kết hợp triều cường.

Dự án này sử dụng vốn vay Ngân hàng thế giới đang được chuẩn bị ký hiệp định vay và triển khai, nếu thuận lợi thì trước mùa mưa 2017 sẽ công bố bản đồ ngập.

Cho rằng TP.HCM hiện đang triển khai nhiều dự án chống ngập do mưa, chống ngập do triều nhưng các dự án này cần có thời gian hoàn thành. Ông Khoa yêu cầu triển khai ngay những giải pháp trước mắt, trên tinh thần giảm nhẹ nhất ảnh hưởng, thiệt hại cho người dân vì ngập nước.

Ông Khoa đồng tình giải pháp thông báo cho người dân tình hình ngập nên đề nghị phải thực hiện giải pháp thông tin tình hình ngập như hình thức thông tin kẹt xe qua radio (như kênh VOV giao thông) và đặc biệt là tin nhắn qua điện thoại di động.

Ông Khoa cũng yêu cầu trong vòng một tuần, Trung tâm chống ngập báo cáo lại toàn bộ phương án triển khai theo hình thức này để TP xem xét.

Ông Lê Văn Khoa đề nghị khen thưởng mô hình tổ dân phố tự quản rạch thoát nước tại khu phố 4, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức

Về tình hình lấn chiếm hệ thống thoát nước trên kênh rạch trên địa bàn Q.9, Q.Thủ Đức, ông Khoa đề nghị UBND Q.Thủ Đức tổ chức khen thưởng và nhân rộng mô hình tổ dân phố tổ chức bảo vệ, tự góp vốn nạo vét rạch thoát nước hàng năm tại tổ 26, KP4, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức.

Tuy nhiên ông Khoa cũng yêu cầu từ nay trở đi quận huyện nào để xảy ra tình trạng lấn chiếm hệ thống thoát nước thì bị kỷ luật trước UBND TP.

“Có nhiều trường hợp lấn chiếm hệ thống thoát nước do lịch sử để lại, chúng ta phải mất thời gian công sức để khôi phục thì không hà cớ gì để tình trạng này tiếp tục tái diễn”, ông Khoa nhấn mạnh.

Theo TTO

Các tin cũ hơn