Công trình chống ngập 10.000 tỷ của TP.HCM dần thành hình

Thứ tư, 15/02/2017, 16:42
Dự án chống ngập với mức đầu tư "khủng" nhằm giải quyết ngập cho 6,5 triệu người Sài Gòn đang tăng tốc để hoàn thành sớm 14 tháng so với kế hoạch.

Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng khởi công tháng 6/2016, kế hoạch hoàn thành sau 3 năm thi công.

Đây là dự án chống ngập đầu tiên tại Việt Nam thực hiện bằng hình thức BT (xây dựng - chuyển giao) thay vì sử dụng ngân sách. Công trình hoàn thành sẽ kiểm soát ngập cho vùng diện tích 570km2, với khoảng 6,5 triệu dân thuộc khu vực bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm TP.HCM.

Ngoài 6 cống ngăn triều và 3 trạm bơm, dự án chống ngập 10.000 tỷ còn gồm việc xây tuyến đê xung yếu bao ven sông Sài Gòn - từ Vàm Thuật đến sông Kinh, dài gần 8km.

Ông Nguyễn Tâm Thịnh - đại diện đơn vị đầu tư cho biết hiện dự án giải quyết ngập do triều cường tại khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) đã đạt khoảng 30% tiến độ. "Chúng tôi cam kết hoàn thành toàn bộ dự án sớm 14 tháng so với kế hoạch dự kiến, đúng dịp 30/4/2018", nhà đầu tư khẳng định.

Để đảm bảo mục tiêu kiểm soát ngập do triều và chủ động điều tiết nước, dự án tập trung xây 6 cống dưới lòng đất kiểm soát triều tại Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định. Mỗi cống rộng từ 40 đến 160m, chiều cao thành cống 3,6–10m.

Theo yêu cầu của Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng, nhà đầu tư phải đẩy nhanh tiến độ để dự án hoàn thành sớm 14 tháng so với kế hoạch, khánh thành toàn bộ công trình vào dịp 30/4/2018.

Hệ thống cống Mương Chuối đang dần thành hình. Khi hoàn thành, các cống sẽ vận hành theo nguyên tắc: mùa mưa (khi mực nước thượng lưu lớn hơn mực nước hạ lưu), cửa tiêu nước sẽ được mở và ngược lại; mùa khô cống sẽ mở cửa tiêu nước khi mực nước thượng lưu lớn hơn hạ lưu và mực nước hạ lưu lớn hơn +0,6m (mực nước thấp nhất cần đảm bảo môi trường sinh thái phía trong cống).

Công nhân tất bật tại công trường cống Mương Chuối (huyện Nhà Bè). Theo đơn vị đầu tư, công trường luôn có khoảng 500 công nhân, kỹ sư làm việc.

5 cống khác cũng được xây dựng tại quận 1, 4, 7, 8 và huyện Bình Chánh. Trong ảnh là cống Tân Thuận, quận 7.

Công trình cống ngăn triều Bến Nghé gần cầu Móng ở quận 1 đã hoàn thành việc ngăn dòng, chuẩn bị công tác thi công.

Công trình thi công cống Cây Khô ở Nhà Bè. Nơi này cũng xây dựng nhà quản lý trung tâm cho toàn dự án, hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu.

Theo VNE

Các tin cũ hơn