Bé trai bị thang cuốn ở sân bay Tân Sơn Nhất được mổ nối gân tay

Thứ sáu, 07/04/2017, 11:12
Bị thang máy ở sân bay Tân Sơn Nhất TP.HCM kẹp dập nát cổ bàn tay, bé P. đã được bác sĩ nhanh chóng phẫu thuật nối gân, điều trị vết thương.

Sáng 7/4, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, TP.HCM cho biết đã phẫu thuật vết thương dập nát cổ bàn tay phải cho bệnh nhi V.N.T.P (17 tháng tuổi) bị thang máy ở sân bay Tân Sơn Nhất cuốn vào chiều 6/4.

Theo hồ sơ bệnh án, bệnh nhi nhập viện lúc 16h50 ngày 6/4 trong tình trạng dập nát cổ bàn tay phải, mô mềm bàn tay, gãy xương bàn tay ngón 3, 4, 5; đứt gân duỗi ngón 4, 5; đứt cung động mạch gan tay nông, dập cung động mạch gan tay sâu, dập  khủy tay giữa trụ và cơ gian cốt.

Sau 10 phút tiếp nhận, các bác sĩ đã nhanh chóng đưa bệnh nhi vào phòng phẫu thuật cắt lọc vết thương bỏ mô dập nát, khâu nối gân duỗi ngón 4, 5 và gân duỗi ngón 2, 3; thám sát mạch máu, bóc bao động mạch; cầm máu, đặt penrose dẫn lưu, khâu da thưa.

Bàn tay cháu bé bị thang máy ở sân bay Tân Sơn Nhất kẹp dập nát. Ảnh: Bác sĩ cung cấp.

Hiện các bác sĩ đã nẹp bột bàn tay cho bé P. Sau phẫu thuật, bệnh nhi đang được bác sĩ khoa Vi phẫu tạo hình tích cực theo dõi, điều trị vết thương. Khi phóng viên tiếp xúc, mẹ bé P. từ chối trả lời, quay đi lấy tay quẹt nước mắt. “Suốt từ lúc con được đưa vào viện, người mẹ cứ khóc mãi không nói nên lời”, một bác sĩ cho biết.

"Trẻ đang tập đi thường rất tò mò và hiếu động, cha mẹ không được để con rời tầm mắt. Chỉ cần một phút lơ là cũng khiến con gặp nạn, để lại thương tích đáng tiếc", bác sĩ nhi khoa nói.

Trước đó, lúc 15h13 ngày 6/4, hai mẹ con chị N. đã làm thủ tục chuyến bay và vào phòng chờ đợi bay đi Đồng Hới khởi hành lúc 17h30.

Trong thời gian chờ, cháu P. tự chạy đi chơi. Đến 15h55 nhiều người nghe tiếng kêu và chạy đến thì thấy cháu ngã xuống thang cuốn cảm ứng tự động, bị kẹp cổ tay phải.

Theo Zing

Các tin cũ hơn