Vô cao điểm, Sài Gòn có thể lên 37-39oC

Thứ ba, 11/04/2017, 18:33
Những ngày qua nhiệt độ cao nhất tại Nam Bộ ở mức 36,7oC nhưng ngoài trời nắng nóng bỏng rát da thịt. Dự báo nắng nóng kéo dài đến nửa đầu tháng 5, nhiệt độ cao nhất có nơi cao hơn 39oC.    

Người đi bộ trên đường Trần Quốc Thảo, quận 3 che dù dưới cái nắng chói chang trưa 8-4

Ngày 11-4, ông Lê Đình Quyết - phó phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết những ngày qua Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng.

Nhiệt độ cao nhất ghi nhận ở khu vực Đông Nam Bộ, cụ thể ở Đồng Phú (Bình Phước) đạt 36,7oC. Các nơi khác phổ biến 35,1-35,2oC. Tại trung tâm TP.HCM, nhiệt độ cũng từ 34-35oC.

Theo ông Quyết, đây chưa phải là thời kỳ nắng nóng nhất ở Nam Bộ nhưng tại các đô thị cảm giác nắng nóng bỏng rát da thịt do có nhiều bê tông hấp thu nhiệt "phát” ngược trở lại môi trường.

Tình trạng nắng nóng được dự báo còn kéo dài đến nửa đầu tháng 5. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực Đông Nam Bộ và TP.HCM có thể tăng lên từ 37-39oC, có nơi trên 39oC. Các tỉnh miền Tây Nam Bộ nhiệt độ phổ biến từ 35-37oC.

Tuy vậy theo ông Quyết, xen kẽ những ngày nắng nóng vẫn có thể xảy ra mưa dông, trong cơn dông đề phòng lốc, gió giật vì thời tiết trong giai đoạn giao mùa.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, nguyên nhân xảy ra nắng nóng do rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng kết hợp với áp cao cận nhiệt đới tạo ra gây nắng nóng tại Nam Bộ và TP.HCM.

Theo TTO

Các tin cũ hơn