Triều Tiên rầm rộ khai trương khu nhà cao tầng gồm 5.000 phòng

Thứ sáu, 14/04/2017, 09:06
Khoảng 200 nhà báo quốc tế đã được mời tới Triều Tiên để tham dự lễ khai trương quần thể nhà ở cao tầng hạng sang với 5.000 phòng tại thủ đô Bình Nhưỡng. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã cắt băng khánh thành công trình quy mô này.

Khu phức hợp nhà ở nằm trên phố Ryomyong ở thủ đô Bình Nhưỡng, được khánh thành ngày 13/4.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm qua đã cắt băng khánh thành quần thể nhà ở quy mô, tọa lạc ngay trung tâm thủ đô. (Ảnh: Reuters)

Ông Kim Jong-un và đông đảo các quan chức cấp cao đã tham dự sự kiện. Trước đó, khoảng 200 nhà báo quốc tế đã được mời tới Triều Tiên đã tham dự các hoạt động nhân lễ kỷ niệm 105 năm ngày sinh của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành (15/4). (Ảnh: Reuters)

Rất đông người dân, cầm cờ, hoa, bóng bay, cũng tham dự lễ khánh thành tổ hợp nhà ở phố Ryomyong. (Ảnh: Reuters)

Khu nhà ở nằm không xa Cung điện Mặt trời Kumsusan, nơi yên nghỉ của 2 nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên là Kim Nhật Thành và Kim Jong-il. (Ảnh: AP)

Tổ hợp nhà ở phố Ryomyong tọa lạc trên một khu đất rộng, bao gồm nhiều tòa nhà cao tầng, với hình dáng khác nhau. (Ảnh: Reuters)

Các binh sĩ bước đi trên phố Ryomyong, ngang qua những tòa nhà cao tầng vừa được khánh thành. (Ảnh: EPA)

Phố Ryomyong rộng thênh thang ở thủ đô Bình Nhưỡng

Khu phức hợp phố Ryomyong có tổng cộng 5.000 căn hộ,

Tòa nhà cao nhất tại phố Ryomyong cao 235m.

Mọi người đã được vào thăm các căn hộ trong quần thể nhà ở mới khánh thành. (Ảnh: AFP)

Khu nhà ở này có thể nhìn ra toàn bộ trung tâm thành phố. (Ảnh: AFP)

Bên trong một cửa hàng tiện ích trên khu phố mới khai trương. (Ảnh: Reuters)

Người dân đứng hai bên đường theo dõi lễ khánh thành khu quần thể nhà ở mới.

Các phụ nữ Triều Tiên trong trang phục truyền thống cười tươi trong ngày khai trương quần thể nhà ở.

Các phụ nữ Triều Tiên đi bộ trên đường phố Bình Nhưỡng. (Ảnh: Reuters)

Cảnh hoàng hôn ở thủ đô Bình Nhưỡng. (Ảnh: Reuters)

Theo Dân Trí

Các tin cũ hơn