Kéo dây thép mắc màn cửa, hai mẹ con bị điện giật thương vong

Thứ sáu, 14/04/2017, 09:12
Khi chị Đông đứng trên ghế kéo dây thép để mắc màn cửa, dây thép vướng vào ổ điện khiến chị bị giật, ngã xuống nền chết. Con trai chị đến đỡ mẹ cũng bị điện giật bị thương.

Khoảng 10h30 ngày 13/4, tại khu phố 1, phường Đài Sơn, TP. Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận), xảy ra một vụ giật điện làm chị Phạm Thị Đông (49 tuổi) tử vong, em Ngô Thanh Hoàng (11 tuổi, con trai chị Đông) bị thương nặng.

Cháu Hoàng đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh : CTV.

Theo hàng xóm của chị Đông, vào thời điểm trên, người phụ nữ này đứng trên chiếc ghế để kéo dây thép mắc rèm cửa. Bất ngờ, sợi dây thép vướng vào ổ điện kế bên khiến chị Đông bị giật và ngã xuống nền nhà.

Lúc này, em Hoàng vừa đi học về, thấy mẹ ngã nên chạy đến đỡ và bị điện giật. Nghe tiếng kêu cứu, những người hàng xóm đã cắt điện, đưa hai nạn nhân đi cấp cứu.

Tuy nhiên, chị Đông đã tử vong do bị thương quá nặng, còn Hoàng đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận.

Được biết, gia cảnh chị Đông rất khó khăn, chồng chị Đông đã mất do bệnh tật hơn mười năm trước. Chị Đông đi thu mua ve chai để nuôi 4 con ăn học.

Phường Đài Sơn (màu hồng), nơi xảy ra vụ giật diện. Ảnh: Google Maps.

Theo Zing

Các tin cũ hơn