Người dân Cần Thơ khổ sở vì ruồi tấn công sau vụ cháy công ty may

Thứ sáu, 21/04/2017, 08:21
Những ngày qua, tiểu thương chợ Sang Trắng 1 và người dân sống gần công ty may bị cháy tại Cần Thơ khốn khổ vì ruồi xuất hiện ở khắp nơi.    

Ngày 20/4, theo thông tin từ UBND quận Bình Thuỷ (TP.Cần Thơ), nguyên nhân ruồi xuất hiện ngày một nhiều tại khu vực dân cư và chợ Sang Trắng 1 bắt nguồn từ lông vũ của Công ty TNHH Kwong Lung - Meko, gọi tắt Công ty Kwong Lung - Meko, KCN Trà Nóc, quận Bình Thủy.

Một cán bộ y tế phường Trà Nóc cho biết trong khuôn viên của Công ty Kwong Lung - Meko có mùi hôi và nhiều ruồi đậu xung quanh các bao lông vũ. Sau đó, ruồi xuất hiện dày đặc ở nhiều nơi. UBND phường Trà Nóc đã hai lần phun xịt thuốc diệt ruồi nhưng không hiệu quả.

Ruồi xuất hiện dày đặc, tấn công các nhà dân gần khu dân cư. Ảnh: Minh Anh.

“Khu vực này bị ẩm cộng với môi trường bị ô nhiễm vô tình tạo điều kiện cho ruồi sinh sôi, nảy nở”, bà Phan Thị Nguyệt, Phó chủ tịch UBND quận Bình Thuỷ thông tin.

Lãnh đạo quận Bình Thuỷ đã chỉ đạo lực lượng y tế thành lập đoàn kiểm tra xuống hiện trường tìm hiểu nguyên nhân, có biện pháp khắc phục. Đồng thời, tiến hành phun thuốc, hoá chất tiêu diệt ruồi.

Các tiểu thương tại chợ Sang Trắng 1 than thở những ngày qua họ rất mệt mỏi vì ruồi xuất hiện quá nhiều. “Vừa mang cá, rau củ ra bày bán, ruồi kéo lại bu đen. Việc buôn bán của chúng tôi gặp nhiều khó khăn”, bà Phan Thị Thơm (tiểu thương tại chợ Sang Trắng 1) nói.

Cùng cảnh ngộ, các hộ dân sống gần công ty may phải đóng kín cửa, sử dụng miếng keo bẫy ruồi nhưng vẫn không giảm được nhiều.

“Thức ăn vừa dọn ra thì ngay lập tức bị ruồi bu đen. Mỗi ngày, tôi phải sử dụng cả chục miếng keo bẫy ruồi”, một hộ dân sống gần công ty nói.

Theo lãnh đạo quận Bình Thuỷ, nguyên nhân ruồi xuất hiện dày đặc là do lông vũ bị cháy, còn sót lại hiện trường. Ảnh: Minh Anh.

Như Zing.vn đã thông tin, sáng 23/3, lửa bốc lên từ tầng 5 tòa nhà của Công ty Kwong Lung - Meko. Hoả hoạn nhiều lần bùng phát dữ dội trở lại và cháy lây lan sang toà nhà bên cạnh. Vụ cháy kéo dài nhiều ngày, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Sau nhiều lần bùng phát cháy trở lại, đến ngày 27/3 đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân được xác định do chập điện.

Đến ngày 16/4, tại Khu A, tầng trệt của toà nhà công ty này lại xảy ra cháy. Nguyên nhân do nhóm thợ hàn làm việc bắn tia lửa điện dẫn đến phát hỏa. Nhóm thợ này ở TP.HCM được công ty thuê xuống hàn một số hạng mục tháo dỡ nhà xưởng.

Sau nửa giờ đồng hồ chữa cháy, ngọn lửa được dập tắt.

Theo Zing

Các tin cũ hơn