Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang bán tài sản để trả nợ và lương nhân viên

Thứ năm, 20/04/2017, 14:33
Chủ đầu tư dự định bán Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang cùng các trang thiết bị y tế hiện đại để trả nợ và lương nhân viên ước tính gần 100 tỷ đồng.  

Trao đổi với VnExpress.net, ông Trần Tấn Tài, đại diện Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang, cho biết bệnh viện đã chính thức ngưng tiếp nhận tất cả bệnh nhân nội và ngoại trú. Nhiều băng rôn lớn được treo bên ngoài khuôn viên để thông báo bệnh viện đã ngưng hoạt động và không tiếp nhận các ca cấp cứu.

Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang trên đường Đồng Văn Cống, quận 2, TP.HCM.

Ngày 18/4, chủ đầu tư đã gửi công văn đến Bộ Y tế, Sở Y tế TP.HCM, Trung tâm cấp cứu 115 và các cơ quan chức năng khác, thông báo về việc bệnh viện tạm ngừng hoạt động. Tính đến ngày 20/4, bệnh viện còn nợ 2 tháng lương nhân viên và bảo hiểm xã hội quý 1 năm 2017. Tổng lỗ lũy kế của bệnh viện trong 2 năm qua và nợ lương nhân viên gần 100 tỷ đồng. Đại diện công ty đã làm việc với hơn 100 cán bộ công nhân viên và y bác sĩ để giải đáp thắc mắc cũng như cam kết các chế độ dành cho người lao động sau khi nghỉ việc.

Theo ông Tài, hầu hết nhân viên đều đồng ý nghỉ việc vào ngày 28/4, tức ngày bệnh viện chính thức ngưng hoạt động theo quyết định của Hội đồng quản trị. Các nhân viên còn làm việc sau ngày 28 vẫn được trả lương theo luật định.

Cũng theo ông Tài, chủ đầu tư có một số phương án sau khi đóng cửa bệnh viện như bán lại bệnh viện cùng với trang thiết bị hoặc bán bất động sản... Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại với giá trị 200 tỷ đồng, bao gồm đồng bộ hệ thống máy chẩn đoán hình ảnh MRI-HIFU 54 tỷ đồng, hệ thống máy can thiệp mạch 24 tỷ, máy chụp cắt lớp điện toán (CT) 14 tỷ, máy X-quang 4 tỷ, chụp nhũ ảnh 4 tỷ đồng... Chủ đầu tư dự kiến bán toàn bộ máy móc thiết bị này và tài sản khác để thanh toán dứt điểm nợ lương, dự kiến hoàn tất trong vòng 3 tháng.

Hệ thống Máy MRI-HIFU hiện đại tại Bệnh viện Phúc An Khang trị giá khoảng 50 tỷ đồng.

Về quyền lợi của gần 4.000 thẻ bảo hiểm y tế đăng ký tại Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang, ông Diệp Văn Phát, Chủ tịch hội đồng quản trị đã có công văn đề nghị bảo hiểm xã hội TP.HCM và bảo hiểm quận 2 hỗ trợ đổi thẻ cho người bệnh sang nơi khám chữa ban đầu khác theo nguyện vọng của họ.

Bà Tăng Thị Hường, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Quận 2, cho biết Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang đã đóng bảo hiểm hết năm 2016, hiện tại chỉ nợ bảo hiểm xã hội quý 1 năm 2017. Số nợ này chưa phải ở mức báo động nên chưa cần khởi kiện và chế tài. Bà cũng khẳng định đảm bảo quyền lợi của người bệnh đã đăng ký thẻ bảo hiểm Bệnh viện Phúc An Khang theo quy định thông tuyến giữa các bệnh viện. Trong điều kiện người bệnh muốn đổi thẻ sang bệnh viện khác có thể liên hệ tại Bảo hiểm xã hội quận 2 để được cấp đổi ngay.

Theo VNE

Các tin cũ hơn