Tạm đóng cửa 2 phòng khám bác sĩ Trung Quốc ở Sài Gòn

Thứ bảy, 13/05/2017, 08:19
Sau hơn nửa tháng làm việc, Sở Y tế TP.HCM đã ra quyết định xử phạt hơn 90 triệu đồng 3 phòng khám nước ngoài do Bộ trưởng Y tế trực tiếp đi kiểm tra.    

Theo Thanh tra Sở Y tế, 2 phòng khám buộc phải đóng cửa là các phòng khám đa khoa Nguyễn Trãi (ở quận 1) và Ma Yo (ở quận 10).

Ngoài ra mỗi phòng khám còn bị Thanh tra Sở Y tế xử phạt từ 36-42,4 triệu đồng về các hành vi, quảng cáo dịch vụ quá phạm vi chuyên môn được cấp phép, không đảm bảo cơ sở vật chất, nhân lực, không lập bệnh án, ghi chép theo quy định của pháp luật, phiên dịch chưa đủ trình độ...

Phòng khám đa khoa Nguyễn Trãi, cũng là cơ sở y tế bị bạn đọc của Zing.vn tố chẩn đoán sai bệnh, thu 80 triệu đồng.

Phòng khám buộc phải tạm đóng cửa để chờ Sở Y tế thẩm định lại. Ảnh: Khánh Trung.

Phòng khám đa khoa Raffles Medical cũng bị phạt 15,7 triệu đồng tương tự những hành vi trên.

Trước đó, ngày 27/4, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã bất ngờ kiểm tra 3 phòng khám nói trên.

Lãnh đạo Bộ đã phát hiện các phòng khám trên có nhiều sai phạm như không có đủ bác sĩ làm việc theo từng chuyên khoa, lưu trữ và ghi chép hồ sơ bệnh án không rõ ràng, không có phác đồ điều trị cụ thể, quảng cáo quá mức trong khi trang thiết bị không đáp ứng đúng quy chuẩn.

Theo Zing

Các tin cũ hơn