Nhức mắt với cảnh xả rác, tiểu bậy ở Sài Gòn

Thứ sáu, 12/05/2017, 18:21
Dù lực lượng chức năng đã nhiều lần ra quân xử lý vi phạm môi trường, trật tự đô thị, nhưng những hình ảnh xấu xí vẫn đang tồn tại trong đời sống đô thi Sài Gòn như xả rác bừa bãi, phóng uế ở góc đường, lấn chiếm vỉa hè v.v..

Ghi nhận của phóng viên những ngày qua, trên các tuyến đường ở khu vực trung tâm quận 1, TP.HCM lại tái diễn cảnh lấn chiếm lòng lề đường để kinh doanh. Thậm chí, tình trạng lấn chiếm còn gia tăng như khu vực xung quanh Bảo tàng Mỹ Thuật thành phố.

Nhiều người bày hàng hóa bán ngay dưới bảng cấm lấn chiếm vỉa hè, cách trụ sở UBND phường chưa đầy 200m.

Vỉa hè quận 1 vẫn bị lấn chiếm.
Lấn chiếm từ vỉa hè xuống lòng đường để kinh doanh.
Người đàn ông chiếm vỉa hè bán hàng ngay dưới băng rôn tuyên truyền.

Ở nhiều tuyến đường khác của thành phố, tình trạng lấn chiếm vỉa hè cũng tái diễn cũng tràn lan. Nhiều nhà hàng, quán ăn lấn chiếm vỉa hè làm nơi để xe, bày bàn ghế phục vụ thực khách.

Bên cạnh đó, trên nhiều tuyến đường, những hình ảnh xấu xí như xả rác bừa bãi, phóng uế ở góc đường, vẫn tồn tại. Đặc biệt tại góc đường Cống Quỳnh – Nguyễn Cư Trinh, có một công trình xây dựng lắp hàng rào chắn sát mặt đường là địa điểm “lý tưởng” để cánh tài xế ghé vào tiểu bậy. Mùi rác cộng mùi nước tiểu bốc mùi hôi nồng nặc khiến ai đi qua cũng phải bịt mũi.

Ghi nhận vào ngày 12/5, trên các tuyến đường như Phạm Văn Đồng nối quận Thủ Đức-Bình Thạnh-Gò Vấp, TP.HCM, nhiều đống rác chất đầy hai bên đường.

Tương tự, đường Nguyễn Thái Sơn quận Gò Vấp cũng tràn lan các đống rác. Nhiều quán ăn vô tư chất rác trước cửa, trên miệng cống. Nước thải sinh hoạt, đồ ăn thừa được mang ra đổ xuống miệng cống, tràn trên mặt đường.

Nhức mắt với hình ảnh tè bậy trên đường
Vô tư xả rác.
Và tiếp tục là rác , rác và rác

Theo Đội quản lý trật tự đô thị quận 1 (TP.HCM), từ đầu năm 2017 đến nay, quận 1 đã xử phạt hơn 3000 trường hợp vi phạm với số tiền nộp phạt gần 1.4 tỷ đồng cho các lỗi vi phạm trật tự an toàn giao thông đô thị, vệ sinh môi trường…

Ông Phạm Nhất Trí, Phó Đội quản lý trật tự đô thị quận 1 (TP.HCM) cho biết, các tổ quản lý trật tự đô thị ở mỗi phường của quận được trang bị 2 máy quay cầm tay. Riêng 7 tổ của Đội quản lý trật tự đô thị quận 1, mỗi tổ được trang bị 1 camera hành trình, 2 máy quay cầm tay để ghi lại hình ảnh người vi phạm, làm căn cứ xử lý.

Luật sư Lê Quang Vũ, phó trưởng Văn phòng luật sư Người nghèo, ủng hộ việc TP.HCM kiên quyết xử phạt các hành vi tiểu bậy, vứt rác bừa bãi. Tuy nhiên, theo luật sư Vũ cũng cần quy định nhiều hình thức xử phạt như: phạt tiền, phạt lao động công ích, buộc dội rửa khôi phục lại tình trạng ban đầu...  cho phép người vi phạm lựa chọn hình thức xử phạt phù hợp với điều kiện kinh tế, công việc của mình. Việc nêu tên, đưa hình ảnh chỉ áp dụng cho những trường hợp tái phạm nhiều lần.

Theo Tiền Phong

Các tin cũ hơn