Nhà giàu Trung Quốc sôi sục sau vụ “rao bán” visa của gia đình con rể ông Trump

Thứ hai, 15/05/2017, 14:15
Vụ lùm xùm “rao bán” visa vào Mỹ của gia đình Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, không những không dập tắt “giấc mơ Mỹ” của giới nhà giàu Trung Quốc mà còn khiến những nhà đầu tư tiềm năng thêm sôi sục mong muốn sở hữu tấm thẻ xanh vào Mỹ.

Màn hình máy chiếu hình ảnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại một sự kiện đầu tư ở Trung Quốc (Ảnh: AP)

Gia đình Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump, đã phải hứng chịu nhiều chỉ trích sau khi kêu gọi các nhà đầu tư Trung Quốc rót tiền vào một dự án bất động sản đang được xây dựng tại bang New Jersey để đổi lấy cơ hội sở hữu visa đầu tư EB-5 vào Mỹ.

Thị thực EB-5 cho phép những người di cư nhận được thẻ xanh nếu họ đầu tư hơn 500.000USD vào một dự án tạo ra việc làm tại Mỹ.

Thời báo Hoa Nam Buổi sáng đưa tin, vụ lùm xùm này không những không khiến các nhà đầu tư Trung Quốc nản lòng mà ngược lại, chỉ số niềm tin vào dự án bất động sản trên càng tăng cao. Trong buổi hội thảo hồi cuối tuần qua tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, những người tham dự đều cho rằng dự án này chắc chắn sẽ thành công.

“Hiện tại ở cả Trung Quốc và Mỹ, dự án bất động sản của gia đình Kushner đang nhận được sự quan tâm đặc biệt. Tôi tin rằng công ty Kushner sẽ làm hết sức mình để hoàn thành dự án và hoàn lại số tiền đầu tư 500.000USD cho mỗi nhà đầu tư”, Jiang Jiaxing, một người tham dự buổi hội thảo hôm 13/5 tại Thâm Quyến cho biết.

“Nếu dự án này không thành công và bị thua lỗ thì đây sẽ là một vụ bê bối khổng lồ của gia đình Kushner cũng như đối với cá nhân Tổng thống Donald Trump. Tôi không nghĩ là ông ấy sẽ để điều này xảy ra”, Jiang Jiaxing nói thêm.

Công ty Kushner đang hợp tác với một công ty có trụ sở ở Bắc Kinh kêu gọi các nhà đầu tư rót vốn 150 triệu USD vào dự án One Journal Square, hai tòa tháp chọc trời đang được xây dựng tại bang New Jersey.

Trong một buổi hội thảo tại Bắc Kinh hôm 6/5, Nicole Kushner Meyer, em gái của Jared Kushner, đã hứa hẹn với giới đầu tư Trung Quốc rằng nếu họ đầu tư số tiền lớn hoặc bằng 500.000USD vào một dự án có chất lượng tại Mỹ thì họ sẽ cơ hội sở hữu visa EB-5.

Ngay lập tức giới truyền thông Mỹ đã cáo buộc gia đình Kushner đã lợi dụng mối quan hệ với Nhà Trắng để móc nối với giới nhà giàu Trung Quốc. Công ty Kushner sau đó đã phải lên tiếng xin lỗi và khẳng định không có thành viên nào của gia đình Kushner tham dự buổi hội thảo hồi cuối tuần qua tại Thâm Quyến.

Tuy nhiên, sự vắng mặt của gia đình Kushner trong buổi hội thảo ở Thâm Quyến không khiến giới đầu tư Trung Quốc giảm sự quan tâm. Những người tham dự cho rằng sự tham gia của nhà Kushner chính là sự bảo đảm lớn nhất cho thành công của dự án.

“Tôi tin con rể của ông Trump. Kushner hiện là sự lựa chọn đáng tin cậy nhất của các nhà đầu tư Trung Quốc”, một nhà đầu tư Trung Quốc 35 tuổi cho biết.

Trong khi đó, Liu Zhenbiao, chủ một công ty ở Quảng Châu chuyên hỗ trợ các nhà đầu tư Trung Quốc thực hiện các giao dịch tại nước ngoài, cho rằng chương trình thị thực EB-5 đang rất bấp bênh và chỉ trích chương trình này chỉ là một hình thức “bán” visa Mỹ cho giới đầu tư.

Theo Dân Trí

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích