Mẫu máu tài xế xe tải vụ tai nạn 13 người chết không có ma túy

Thứ năm, 18/05/2017, 09:40
Theo kết quả giám định ma túy lần 2 được Công an Gia Lai công bố, mẫu máu của tài xế Võ Văn Quý không có ethanol và các chất ma túy thường gặp.
Hiện tài xế Quý vẫn trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu. Ảnh: Vũ Di.

Theo kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an, ngày 17/5 “Mẫu máu thu của tài xế Võ Văn Quý gửi giám định không tìm thấy ethanol và các chất ma túy thường gặp” (gồm morphin, heroin, methamphetamin, MDMA, ketamin, MAM-6). Đồng thời, qua giám định 2 ôtô, lực lượng chức năng không phát hiện sự cố kỹ thuật về phương tiện.

Hiện, tài xế Quý vẫn trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu.

Sáng cùng ngày, ông Mai Xuân Hải, Giám đốc Sở Y tế Gia Lai, cho biết, 6 nạn nhân trong vụ tai nạn vẫn nằm điều trị tại bệnh viện trên địa bàn. Ngoài tài xế Quý, năm người còn lại sức khỏe chuyển biến tốt.

Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 13 người chết, 31 người bị thương. Ảnh: Vũ Di.

Trước đó, khoảng 4h30 phút ngày 07/5, xe tải BKS 77C-139.37 do anh Võ Văn Quý (27 tuổi) điều khiển, cùng phụ xe là anh Đặng Duy Phúc (27 tuổi, cùng trú tại Bình Định) lưu thông hướng Gia Lai - Đăk Lăk. Khi đến Km1632 - 200m, đường Hồ Chí Minh (thuộc địa phận Thôn Mỹ Thạch 3, thị trấn Chư Sê, Gia Lai), xe tải chạy vào đường ngược chiều với tốc độ cao rồi tông trực diện với xe khách BKS 18B-018.32 do ông Nguyễn Văn Vượng, (52 tuổi, trú tại Nam Định) điều khiển.

Hậu quả, 13 người chết và 31 người bị thương, hai ôtô bị hư hỏng nặng.

Theo Zing

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích