Thay đổi lộ trình lưu thông tại trung tâm TP.HCM

Thứ hai, 19/06/2017, 15:33
Sở GTVT TP.HCM cho biết để đảm bảo thi công công trình di dời tuyến cáp ngầm 220 kV Nhà Bè - Tao Đàn, đoạn băng qua kênh Bến Nghé, từ ngày 19.6 - 28.7 cấm ôtô lưu thông trên đường Khánh Hội theo hướng từ Bến Vân Đồn đến Hoàng Diệu, Q.4. Lộ trình thay thế: Bến Vân Đồn → đường dạ cầu Ông Lãnh → Hoàng Diệu → Khánh Hội.

Sở GTVT TP.HCM cho biết để đảm bảo thi công công trình di dời tuyến cáp ngầm 220 kV Nhà Bè - Tao Đàn, đoạn băng qua kênh Bến Nghé, từ ngày 19.6 - 28.7 cấm ôtô lưu thông trên đường Khánh Hội theo hướng từ Bến Vân Đồn đến Hoàng Diệu, Q.4. Lộ trình thay thế: Bến Vân Đồn → đường dạ cầu Ông Lãnh → Hoàng Diệu → Khánh Hội.

Từ ngày 19.6 - 19.8, cấm xe 2 bánh lưu thông vào làn 2 bánh trên đường Võ Văn Kiệt, Q.1 (khu vực đối diện giao lộ Võ Văn Kiệt - Đề Thám, phía bờ kênh Bến Nghé). Lộ trình thay thế: đi vào làn xe 2 bánh bên ngoài. Từ 28.7 - 15.9, các loại phương tiện lưu thông trên đường Bến Vân Đồn, Q.4, tại giao lộ Bến Vân Đồn - Khánh Hội: lưu thông theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết.

Đường Lê Lợi, Q.1, từ ngày 18.6 rào chắn sẽ chiếm dụng toàn bộ mặt cắt ngang đường Nguyễn Trung Trực. Cấm các loại phương tiện lưu thông vào đường Nguyễn Trung Trực đoạn từ Lưu Văn Lang đến Lê Lợi. Lộ trình thay thế: lộ trình 1: Nguyễn Trung Trực → Lý Tự Trọng → Nam Kỳ Khởi Nghĩa → Lê Lợi; lộ trình 2: Lê Lợi → Pasteur → Lê Thánh Tôn → Nguyễn Trung Trực.

Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn