Cao Toàn Mỹ được mời thẩm vấn liên tục

Thứ hai, 26/06/2017, 14:54
Buổi chiều (26-6), phiên tòa xét xử bị cáo Trương Hồ Phương Nga (sinh năm 1987, ngụ Hà Nội) cùng đồng phạm bị truy tố về tội lừa đảo lại tiếp tục làm việc vào lúc 14h20. Các luật sư muốn tiếp tục thẩm vấn ông Cao Toàn Mỹ .

Đáng chú ý, trong phiên xét xử buổi sáng, bị cáo Phương Nga đã hết im lặng mà quyết định khai báo tại tòa.

14g20. HĐXX bắt đầu làm việc. LS tiếp tục muốn chất vấn ông Cao Toàn Mỹ.

Hiện do trời đang mưa to nên đã ảnh hưởng đến việc hỏi - đáp giữa LS và ông Mỹ. Chủ tọa đôi khi phải làm người "phiên dịch" bất đắc dĩ cho hai bên

LS của Phương Nga đang chất vấn về các khoản tiền chuyển như thế nào. Chủ tọa lại nhắc nhở LS là tập trung xét hỏi không tranh luận.
Ông Cao Toàn Mỹ đang trả lời thẩm vấn
LS Nguyễn Văn Dũ bào chưa cho bị cáo Nga, đây cũng là luật sư duy nhất mà trước đó bị cáo Nga khai là tin tưởng
Hiện LS đang hỏi nhân chứng mới xuất hiện buổi sáng Lư Minh Nghĩa, bạn trai của bị cáo Thuỳ Dung.
Nhân chứng Lư Minh Nghĩa đang trả lời thẩm vấn
Nhân chứng này tiếp tục khẳng định lời khai tại CQĐT không đúng sự thật. Nội dung khai sai là do ông Mỹ bày cho.
Nhân chứng Nghĩa cũng cho rằng giai đoạn đó lo lắng cho sức khỏe bạn gái là bị cáo Thuỳ Dung.
LS Dũ cho rằng qua nhiều ngày xét xử đã rõ vấn đề nên không tiếp tục thẩm vấn nữa.

Hai LS bảo vệ quyền lợi cho bị cáo Thuỳ Dung đang chăm chú nghe việc xét hỏi nhân chứng Lữ Minh Nghĩa
LS Phạm Công Hùng
LS Phạm Công Hùng đòi chất vấn ông Cao Toàn Mỹ từ 5-7 phút và LS cho rằng đây là nội dung quan trọng. LS hỏi ông Mỹ về việc ký hợp đồng mua bán nhà...
LS hỏi chưa ký hợp đồng mua bán, chưa phát sinh nghĩa vụ thanh toán sau ông Mỹ đã chuyển hết tiền cho Nga.
LS của người bị hại phản đối việc hỏi của LS bị cáo không được ấn định việc trả lời.

Chủ toạ lưu ý các LS phải đặt câu hỏi đúng trọng tâm không lặp lại những câu hỏi đã xét hỏi.

15h10. LS Nguyễn Văn Quynh hỏi nhân chứng Lữ Minh Nghĩa về quan hệ giữa Dung và Nga. Ông Nghĩa xác định với LS là gặp nhân vật bí ẩn Mai Phương hai lần. Ông khẳng định là biết số điện của người này. Ông Nghĩa cũng cho là có nói chuyện với bà Mai Phương qua điện thoại. Nội dung trao đổi về việc tại sao Dung và Nga bị bắt.

Người phụ nữ này giới thiệu cho tôi gặp ông Mỹ bằng việc cho số điện thoại. Ông Mỹ có liên hệ với tôi qua Viber hoặc phần mềm khác - ông Nghĩa khai. Việc trao đổi phải qua phần mềm này là do bà Mai Phương nói sợ CQĐT. Thời gian sau ông Mỹ cũng khuyến khích tôi trao đổi qua phần mềm này.

Mới đây, chiều 26-6, trao đổi với báo Vietnamnet, nhân vật bí ẩn - bà Mai Phương đã cho biết thời gian qua không nhận được giấy mời nào của tòa, kể cả điện thoại. Việc bà biết tòa đòi triệu tập là thông qua báo chí đưa tin tại phiên xử hôm nay. Cũng theo báo Vietnamnet, bà Mai Phương cho rằng hoàn toàn không biết ông Cao Toàn Mỹ: "Cho đến phiên sơ thẩm đầu tiên năm ngoái thì tự nhiên trên mạng xã hội, báo chí họ viết tên tôi ra. Ngày 21/9/2016 tôi có đi tìm ông Mỹ khắp nơi, tìm bằng mọi cách. Tìm trên báo xem nhà ông ấy ở đâu để đến nhưng không thấy...".

Bà Nguyễn Mai Phương chủ động lên tiếng.

Ông Nghĩa khai tiếp: "Bản tường trình tại CQĐT tôi viết là do nhận thông tin Dung bị mất tinh thần, mất cân bằng trong trại giam".

Biết Dung mất tinh thần là thông qua một công an mà bà Mai Phương giới thiệu. Thư này do cán bộ này gặp nhau ở ngoài đưa và ông Nghĩa khẳng định cho nhận dạng sẽ nhận dạng được người này.

Hiện LS đang đưa cho nhân chứng Nghĩa xác định thư từ trại giam mà Dung gửi cho ông.

Ông Nghĩa khai cán bộ đó tên Nghĩa nhưng không biết có còn lưu số điện thoại của người này không.

Hiện LS đang hỏi bị cáo Dung về việc gửi thư ra ngoài cho bạn trai thông qua một cán bộ trại giam

Theo PLO

Các tin cũ hơn