Bệnh nhân đột nhiên chết đi sống lại sau khi bệnh viện "cho về làm hậu sự"

Thứ tư, 23/08/2017, 09:40
Đó là trường hợp khó lý giải của ông P.V.L (61 tuổi, ngụ Long An). Ông L. được các một bệnh viện lớn ở TP.HCM đề nghị gia đình đem về lo hậu sự sau 2 ngày 3 đêm nhập viện.

Bệnh nhân L. đang dần hồi sức sau khi thoát khỏi tử thần kỳ diệu

Theo vợ ông L., cách đây hơn 10 ngày, ông thấy đau ngực dữ dội. Sau hơn 20 phút, người ông bắt đầu tím tái, gia đình cho xe chở lên bệnh viện, tuy nhiên khi đang trên đường đi ông đã ngưng thở.

Khi đến bệnh viện, ông được các y bác sĩ tích cực hồi sức và có dấu hiệu của sự sống. Ông được chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Tại đây, ông L. tiếp tục được cứu chữa tuy nhiên sau nhiều ngày, các bác sĩ tiên liệu là ông sẽ không qua khỏi.

Điều kỳ lạ là khi gia đình đang tất bật chuẩn bị làm tang lễ cho ông thì thấy tay ông cử động, gia đình hoảng hốt gọi điện báo cho người quen là một bác sĩ ở TP.HCM. Sau khi kiểm tra bệnh nhân qua hình ảnh video trực tiếp từ xa, vị bác sĩ này tư vấn nên đưa bệnh nhân trở lại bệnh viện.

Khi được chuyển lên bệnh viện Trưng Vương, bệnh nhân L. vẫn còn đang trong tình trạng nguy kịch, tuy nhiên nhờ sự tận tâm cứu chữa của đội ngũ y bác sĩ bệnh viện Trưng Vương, sau một thời gian ngắn, ông L. đã dần hồi phục. Đến nay sau 12 ngày điều trị, ông L. đã có thể ăn uống bình thường và đang được điều dưỡng.

Khó có thể diễn tả hết niềm hạnh phúc của bệnh nhân L. và những người thân của ông khi ông thoát khỏi bàn tay thần chết đầy kỳ diệu. Có lẽ ngoài nghị lực phi thường và sự may mắn chắc hẳn còn có sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ bệnh viện Trưng Vương, đã góp phần không nhỏ trong việc đưa ông L. từ cõi chết trở về.

Khi được hỏi về tình hình sức khỏe hiện tại của mình, ông L. dù còn đang mệt mỏi nhưng cũng cũng vui mừng thổ lộ: “Tôi có biết gì đâu, sau khi đau ngực một lúc lâu rồi tôi không còn hay biết gì hết, đến khi tỉnh lại thấy mình nằm trong bệnh viện, hỏi ra mới biết mình đã hôn mê nhiều ngày liền, tôi thật sự vui khi biết mình được trở về từ cõi chết”.

Các bác sĩ bệnh viện Trưng Vương cho biết, lần thăm khám và xét nghiệm mới nhất cho thấy ông L. đã hoàn toàn khỏe mạnh và có thể xuất viện ngay trong ngày mai.

Ông L. tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện

Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn