Tổng thống Hàn Quốc ra lệnh tập trận ném bom thị uy

Thứ ba, 29/08/2017, 10:27
Theo lệnh, bốn máy bay tiêm kích F-15K tiến hành thả 8 quả bom đa nhiệm Mark 84 tại trường bắn ở Taebaek, gần biên giới liên Triều. 

Máy bay chiến đấu F-15K của Hàn Quốc

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 29.8 ra lệnh quân đội tiến hành tập trận sát biên giới liên Triều nhằm đáp trả vụ phóng tên lửa của CHDCND Triều Tiên sáng cùng ngày.

Ông Yoon Young-chan, trưởng thư ký báo chí Tổng thống Hàn Quốc, ngày 29.8 thông báo Tổng thống Moon Jae-in đã ra lệnh quân đội thể hiện sức mạnh đảm bảo đủ khả năng áp chế Triều Tiên nếu phía Bắc quyết định tấn công, theo Yonhap.

Theo lệnh, bốn máy bay tiêm kích F-15K tiến hành thả 8 quả bom đa nhiệm Mark 84 tại trường bắn ở Taebaek, gần biên giới liên Triều. Mệnh lệnh được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo bay ngang qua Nhật Bản.

Hội đồng an ninh quốc gia Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn vào sáng cùng ngày và lên án Bình Nhưỡng vi phạm nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc khi tiếp tục phóng tên lửa. Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết đây là lần phóng tên lửa đạn đạo thứ 13 của Triều Tiên trong năm 2017.

Trong cuộc điện đàm mới nhất, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha và người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson đồng ý gia tăng biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên. Thủ tướng Nhật Shinzo Abe thì cho rằng mối đe dọa tên lửa Triều Tiên là “nghiêm trọng chưa từng có”.
Ba nước Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã đề nghị Hội đồng Bảo an họp khẩn và cuộc họp dự kiến diễn ra trong chiều 29.8. Một quan chức giấu tên tại Nhà Xanh tiết lộ Mỹ đang cân nhắc triển khai “khí tài phòng thủ chiến lược” đến Hàn Quốc nhưng không nêu rõ chi tiết.
Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn