Triều Tiên có thể phóng tên lửa bay qua Tokyo

Thứ sáu, 08/09/2017, 12:09
Giới chức Hàn Quốc cảnh báo CHDCND Triều Tiên có thể sẽ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa vào ngày Quốc khánh 9.9.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát tên lửa liên lục địa Hwasong-14

Truyền thông Nhật hôm qua tiết lộ đặc phái viên về vấn đề Triều Tiên của Trung Quốc Khổng Huyền Hựu đã cảnh báo rằng Bình Nhưỡng có thể phóng tên lửa đạn đạo qua vùng trời thủ đô Tokyo của Nhật trong lần thử nghiệm sắp tới. Cảnh báo được ông Khổng đưa ra trong cuộc gặp đoàn nghị sĩ Nhật ở Bắc Kinh ngày 30.8, một ngày sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo bay 2.700km qua vùng trời đảo Hokkaido ở miền Bắc Nhật, theo tờ Sankei Shimbun.

Trong khi đó, Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon hôm qua cho hay Triều Tiên có thể phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) vào ngày Quốc khánh 9.9. Theo dự báo của một số chuyên gia, trong lần phóng ICBM sắp tới, Bình Nhưỡng nhiều khả năng sẽ không phóng thẳng đứng như trước mà phóng ở góc bình thường để tên lửa có thể bay xa theo đúng tầm bắn thiết kế.

“Tình hình rất nghiêm trọng và dường như không còn nhiều thời gian trước khi Triều Tiên sở hữu kho vũ khí hạt nhân đầy đủ”, Đài CNN dẫn lời ông Lee nói sau cuộc họp với các quan chức quốc phòng ở thủ đô Seoul. Ông Lee cho biết Hàn Quốc đã triển khai thêm 4 dàn phóng của hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ gần TP.Seongju nhằm đối phó mối đe dọa từ Triều Tiên, bất chấp việc người dân địa phương biểu tình phản đối, dẫn đến đụng độ với cảnh sát.

Những thông tin trên được tiết lộ giữa lúc Hội đồng Bảo an LHQ tiến hành thảo luận các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên, sau khi Bình Nhưỡng hôm 3.9 tuyên bố thử nghiệm thành công bom nhiệt hạch có thể gắn vào ICBM. Dự thảo nghị quyết do Mỹ đưa ra đề xuất áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt mạnh, bao gồm đóng băng tài sản lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, cấm vận dầu mỏ, cấm nhập khẩu hàng dệt may và thuê lao động Triều Tiên. Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley yêu cầu HĐBA sớm thông qua nghị quyết mới này trong phiên họp ngày 11.9 tới.

Phát biểu tại Diễn đàn kinh tế phương Đông ở TP.Vladivostok (Nga) hôm qua, Bộ trưởng Kinh tế đối ngoại Triều Tiên Kim Yong-jae cho biết Mỹ cùng đồng minh đang tiến hành chiến dịch thù địch, lên án và tăng cường biện pháp trừng phạt chống lại Bình Nhưỡng, đồng thời cáo buộc Washington muốn chiến tranh. “Chúng tôi sẽ có biện pháp mạnh mẽ chống lại bất kỳ âm mưu tàn bạo nào xung quanh biện pháp trừng phạt mới và áp lực từ phía Mỹ”, Hãng tin TASS dẫn lời ông Kim Yong-jae.
Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn