Đài Loan làm khó Trung Quốc

Thứ bảy, 20/01/2018, 10:30
Cơ quan Hàng không Dân dụng Đài Loan (CAA) hôm 19-1 quyết định không cho phép 176 chuyến bay tăng cường của 2 hãng hàng không Trung Quốc - China Eastern Airlines (106 chuyến) và XiamenAir (70 chuyến) - qua lại Đài Loan trong dịp Tết Nguyên đán vào giữa tháng 2 tới.

Trang Taiwan News ước tính khoảng 50.000 hành khách sẽ bị ảnh hưởng bởi quyết định này.

Theo Reuters, nguyên nhân của động thái trên là 2 hãng hàng không Trung Quốc đã sử dụng 4 tuyến đường bay mới được Bắc Kinh mở ra trước đó mà không nhận được sự đồng thuận của Đài Loan.

Chính quyền hòn đảo này đã kêu gọi hủy bỏ các đường bay mới nhưng bị Trung Quốc bỏ ngoài tai. Đài Loan khẳng định họ không hề được tham khảo ý kiến về các đường bay trên, đồng thời đánh giá hành vi của Trung Quốc là "khinh suất", đe dọa an toàn bay và mang động cơ chính trị.

Ông Chiu Chiu-cheng, phát ngôn viên Hội đồng Các vấn đề đại lục của Đài Loan (MAC), nhận định Trung Quốc đã đơn phương thông báo sử dụng các đường bay gây tranh cãi và từ chối thương lượng với Đài Loan.

Máy bay của hãng China Eastern Airlines tại sân bay Hồng Kiều ở Thượng Hải

Trước đó, phát ngôn viên Văn phòng Các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc, ông Ma Hsiao-kuang, khăng khăng cho rằng đối với Trung Quốc, việc mở các đường bay là vấn đề nội bộ, chính phủ nước này không có bổn phận phải bàn bạc hoặc nhận được sự chấp thuận của nhà chức trách Đài Loan. Bắc Kinh cũng cho rằng việc mở ra các đường bay mới nhằm giảm bớt tình trạng tắc nghẽn trong không phận bên trên eo biển Đài Loan.

Quan hệ 2 bờ eo biển Đài Loan đã xấu đi kể từ năm 2016 sau khi bà Thái Anh Văn lên nắm quyền ở Đài Bắc, dẫn đến việc Bắc Kinh đơn phương cắt đứt mọi liên lạc chính thức với lãnh thổ này. Dù vậy, nhu cầu bay qua lại giữa Đài Loan và Trung Quốc dịp Tết Nguyên đán thường tăng vọt.

Theo một nguồn tin giấu tên, các hãng hàng không đã đăng ký với CAA 596 chuyến bay xuyên eo biển Đài Loan trong dịp Tết năm nay, 491 chuyến trong số đó là của các hãng hàng không Trung Quốc.

Ông Ho Shu-ping, Phó Tổng Giám đốc CAA, cho biết cơ quan này vẫn khuyến khích các hãng hàng không Trung Quốc chưa sử dụng những đường bay gây tranh cãi nói trên khi tăng cường các chuyến bay đến Đài Loan.
Theo NLĐ

Các tin cũ hơn