Bão Sanba đổ bộ Philippines, khả năng suy yếu trên Biển Đông

Thứ ba, 13/02/2018, 12:13
Đài quốc tế dự báo ngày 16/2 bão Sanba sẽ tan trên Biển Đông, trong khi đài Việt Nam cho rằng vẫn giữ cấp 8.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, 7h hôm nay tâm bão Sanba trên bờ biển miền Nam Philippines, sức gió tối đa 75 km/giờ, cấp 8. Thay vì theo hướng Tây như dự báo hôm qua, bão đã chếch lên hướng Tây Tây Bắc.

Dự báo, hôm nay Sanba hoành hành ở miền Nam Philippines, đến 7h sáng mai chỉ cách đảo Palawan (Philippines) khoảng 210km về phía Đông, giữ cấp 8, giật tăng ba cấp. Đến ngày 15/2 (30 Tết), bão cách đảo Trường Sa (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 450km về phía Đông Đông Bắc, mạnh cấp 8.

Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của bão Sanba. Ảnh: NCHMF

Một ngày sau (16/2), do tác động của không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống, nhiệt độ Biển Đông chỉ dưới 26, đài Hong Kong dự báo bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sức gió tối đa còn 55 km/giờ. Đài TSR của Đại học London (Anh) dự báo sau khi vượt qua miền Nam Philippines, bão xuống biển và giảm còn dưới 63 km/giờ, khoảng cấp 7.

Trong khi đó bản tin phát lúc 9h sáng nay đài Việt Nam dự báo đến 7h ngày 16/2, tâm bão cách bờ biển các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận khoảng 500km về phía Đông Đông Nam, sức gió tối đa 75 km/giờ, cấp 8, giật tăng ba cấp.

Dự báo của đài Hong Kong sáng 13/2.

Ngày 12/2, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai có công điện gửi các Bộ Quốc phòng, Công an, Giao thông Vận tải, Ngoại giao, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông và các tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng đến Kiên Giang đề nghị theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão Sanba, chủ động biện pháp phòng tránh.

Công điện nêu rõ, hiếm khi xảy ra bão vào dịp Tết Nguyên đán nên người dân dễ có tâm lý lơ là. Văn phòng Ban chỉ đạo đề nghị các địa phương thông báo cho chủ tàu thuyền biết diễn biến của bão để chủ động phòng tránh; trực ban nghiêm túc 24/24h và sẵn sàng phương tiện cứu hộ khi có yêu cầu.

Chiều 11/2, áp thấp nhiệt đới ở phía Đông Philippines đã mạnh lên thành bão Sanba. Từ khi hình thành tới nay, bão luôn duy trì sức gió 60-75 km/giờ, tương đương cấp 8. Nếu giữ cường độ đó khi vào Biển Đông, Sanba sẽ trở thành bão số 2 ở vùng biển này.

Trước đó cơn bão đầu tiên năm 2018 tên Bolaven hình thành ngày 3/1. Sau khi đi vào phía Tây quần đảo Trường Sa, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Theo VNE

Các tin cũ hơn