Tổng thống Hàn Quốc muốn đồng tổ chức World Cup với Triều Tiên

Thứ hai, 25/06/2018, 11:41
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in khẳng định ông muốn Triều Tiên đồng tổ chức World Cup vào năm 2030 trong bối cảnh quan hệ hai bên tiếp tục có dấu hiệu ấm lên.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Ảnh: Reuters)

Korea Times dẫn lời các quan chức thuộc Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 25/6 cho biết, đó là khẳng định của Tổng thống Moon Jae-in khi trò chuyện với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tại Nga nhân chuyến thăm chính thức của ông tới xứ sở bạch dương. Ông Moon cũng đề cập đến sự ấm lên nhanh chóng trong quan hệ liên Triều.

"Tổng thống Moon đã nói với Chủ tịch FIFA rằng giấc mơ hai miền liên Triều đồng tổ chức World Cup của ông đang dần trở thành hiện thực sau hội nghị thượng đỉnh", Korea Times dẫn lời một quan chức Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết. Ông Infantino đáp lại rằng, Hàn Quốc nên "bắt đầu chuẩn bị ngay từ bây giờ" và rằng ông luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Ban đầu, trong chuyến thăm của ông Infantino tới dinh Tổng thống Hàn Quốc hồi tháng 6/2017, Tổng thống Moon nói, ông muốn Hàn Quốc sẽ đồng tổ chức giải bóng đá lớn nhất thế giới vào năm 2030 với Trung Quốc và Nhật Bản.

Quan hệ liên Triều có xu hướng ấm dần lên kể từ đầu năm nay và đặc biệt sau hội nghị thượng đỉnh liên Triều hôm 27/4 giữa Tổng thống Moon và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Hai nhà lãnh đạo đã ký kết một tuyên bố chung nhằm cải thiện quan hệ hai bên và cam kết hướng tới ký hiệp ước hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Theo Dân Trí

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích