Nhiều đất vàng của Vũ “nhôm” sẽ bị quy hoạch lại

Thứ ba, 26/06/2018, 17:11
Lãnh đạo Đà Nẵng yêu cầu quy hoạch lại tám dự án đất vàng, trong đó có một số dự án của Vũ “nhôm”.

Ngày 26-6, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho hay lãnh đạo TP vừa ra văn bản giao các sở, ngành liên quan khẩn trương lập quy hoạch đối với tám dự án. Phần lớn trong số này là những khu đất vàng được các đại gia xí phần nhiều năm trước nhưng chưa triển khai dự án.

Thu hồi, lập lại quy hoạch

Trong số này, dự án duy nhất đã hoàn thiện là Nhà hàng - Bến du thuyền do Công ty IVC của ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) làm chủ đầu tư.

Dự án này ban đầu được Đà Nẵng đồng ý về nguyên tắc cho Công ty IVC được nghiên cứu lập dự án đầu tư năm 2008. Tuy nhiên, sau nhiều lùm xùm, dự án được chuyển từ vị trí bờ Tây cầu Rồng về phía Nam cảng sông Hàn vào tháng 12-2015.

Dự án Nhà hàng - Bến du thuyền phía Nam cảng sông Hàn.

Dự án nằm tại phường Thạch Thang (quận Hải Châu) với diện tích 3.000m2. Trong đó, diện tích đất là 1.632,6m2, diện tích đất có mặt nước là 1.367m2. Thời gian sử dụng đất là 50 năm và hình thức thuê đất là trả tiền thuê hằng năm.

Hiện khi dự án sắp đi vào hoạt động thì Vũ "nhôm" bị khởi tố, bắt tạm giam nên dự án rơi vào danh sách bị điều tra.

Ngoài việc lập lại quy hoạch, đầu tháng 6 này, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn cũng đã ký văn bản giao Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp với Sở TN&MT, Sở Xây dựng nghiên cứu kỹ các thủ tục pháp lý thu hồi dự án đảm bảo quy định pháp luật. Các đơn vị được giao sau khi nghiên cứu kỹ phải báo cáo UBND TP xem xét, quyết định làm cơ sở trình xin ý kiến Thường trực Thành ủy.

Một khu đất vàng khác được giao cho Công ty IVC nằm ven biển Đà Nẵng. Dự án này có tổng diện tích hơn 3,7ha. Năm 2014, UBND TP.Đà Nẵng tiến hành giao đất cho Vũ “nhôm” làm khu du lịch ven biển.

Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn án binh bất động sau khi dựng hàng rào chắn lối xuống biển của dân. Do vậy, lãnh đạo TP.Đà Nẵng cũng đã thống nhất phương án thu hồi dự án để làm thêm bãi tắm cho dân.

Đất vàng hoang phế

Tháng 5-2008, UBND TP.Đà Nẵng tiến hành giao khu đất 84 Hùng Vương (quận Hải Châu) cho Công ty CP địa ốc Viễn Đông Việt Nam. Khu đất này có vị trí đắc địa trung tâm TP với ba mặt tiền, tổng diện tích 11.720m2.

Khu đất vàng 84 Hùng Vương trong cảnh hoang phế.

Ngày 17-7-2008, Sở Xây dựng TP cấp giấy phép xây dựng cho chủ đầu tư thực hiện dự án Trung tâm thương mại, khách sạn và căn hộ cao cấp Viễn Đông Meridian.

Đến ngày 22-11-2016, Sở KH&ĐT TP.Đà Nẵng cho phép chủ đầu tư giãn tiến độ dự án. Đến nay, khu đất vẫn bỏ hoang, ngập ngụa rác.

Một dự khác cũng trong cảnh hoang phế là Da Nang Center nằm ở số 8 Phan Châu Trinh (quận Hải Châu) có tổng diện tích đất 7.878m2. Dự án được TP cho phép Công ty CP địa ốc Vũ Châu Long khởi công ngày 29-3-2008, đến nay vẫn án binh bất động, tường rào kín mít.

Những dự án còn trong danh sách cần lập lại quy hoạch nêu trên cũng án ngữ các vị trí đắc địa, được giao đất rất lâu trước đây nhưng không triển khai. Cụ thể là Khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu, khu đất DAP-DAP1-DAP2, khu du lịch ven biển 15.577m2 của Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 và khu đất 6.000m2 bên cạnh Công viên APEC.

Trao đổi với PV, LS Nguyễn Đình Hạnh (Đoàn Luật sư TP.Đà Nẵng) cho hay theo Luật Xây dựng năm 2013 và Nghị định 59/CP hướng dẫn thi hành luật này, Đà Nẵng hoàn toàn đủ cơ sở lập quy hoạch, thu hồi lại các dự án.

Bởi Luật Xây dựng 2013 quy định, đối với các dự án vi phạm tiến độ cam kết, sau thời hạn giãn tiến độ 24 tháng mà chủ đầu tư vẫn không thực hiện dự án thì địa phương sẽ thu hồi. “Trừ khi chủ đầu tư đưa ra giải trình thỏa đáng, được xem xét chấp thuận dựa trên Luật Xây dựng. Còn không thì phải thu hồi dự án” - LS Hạnh nói.

Theo PLO

Các tin cũ hơn