Ông Kim Jong-un "lật bài ngửa" với ông Tập

Chủ nhật, 01/07/2018, 13:37
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đề nghị Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hành động hướng tới sớm chấm dứt trừng phạt kinh tế nhằm vào Bình Nhưỡng.

Báo Yomiuri của Nhật hôm 1-7 đã cho biết thông tin trên. Theo đó, nhà lãnh đạo trẻ của Triều Tiên đã đưa ra nguyện vọng này trong cuộc gặp với ông Tập Cận Bình tại Bắc Kinh hồi tháng 6 vừa rồi.

Ông Kim Jong-un lật bài ngửa với ông Tập - Ảnh 1.

Ông Kim Jong-un bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong bức ảnh do KCNA công bố hôm 20-6

Báo Yomiuri dẫn các nguồn tin nắm thông tin này cho hay ông Kim đã nói với Chủ tịch Trung Quốc rằng ông muốn Bắc Kinh trợ giúp chấm dứt các trừng phạt áp đặt lên Triều Tiên sớm bởi nước này đã tiến hành thành công hội nghị thượng đỉnh với Mỹ hôm 12-6.

Đáp lại, ông Tập Cận Bình nói rằng ông sẽ nỗ lực hết sức để trả lời yêu cầu của lãnh đạo Kim. Yêu cầu này được đưa ra tại chuyến thăm Trung Quốc thứ ba của ông Kim Jong-un, diễn ra chỉ một tuần sau thượng đỉnh lịch sử Mỹ-Triều tại Singapore.

Trong khi đó, đài NBC hồi tuần rồi dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết tình báo nước này tin rằng Triều Tiên đã gia tăng sản xuất nhiên liệu cho vũ khí hạt nhân tại nhiều địa điểm bí mật trong những tháng gần đây và có thể tìm cách giấu chúng trong khi tìm kiếm những nhượng bộ trong các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ.

Ông Kim Jong-un lật bài ngửa với ông Tập - Ảnh 2.

Ông Kim Jong-un cùng phu nhân Ri Sol-ju tới thăm nhà máy mỹ phẩm Sinuiju tại Sinuiju, Triều Tiên trong bức ảnh được KCNA công bố hôm 1-7

Trước đó trang phân tích tình hình Triều Tiên 38north đã công bố các hình ảnh vệ tinh và dẫn kết luận từ 3 chuyên gia cho rằng những sự nâng cấp về hạ tầng tại Trung tâm nghiên cứu khoa học hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên đang được tiếp tục với tiến độ nhanh chóng.

Tuy nhiên, giới phân tích cũng thận trọng lưu ý rằng diễn tiến tại cơ sở nghiên cứu hạt nhân Yongbyon không nên được nhìn nhận trong mối quan hệ với cam kết giải trừ hạt nhân của Triều Tiên. Trang 38 North cho rằng các quan chức phụ trách lĩnh vực hạt nhân của Triều Tiên sẽ tiếp tục công việc cho đến khi ông Kim Jong-un ra chỉ thị mới.

Theo Financial Times, một số nguồn tin thân cận với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết ông có thể đến Bình Nhưỡng trong tuần tới để thảo luận về kế hoạch phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Một số quan chức thuộc chính phủ Mỹ khẳng định lý do ông Pompeo hủy cuộc gặp với người đồng cấp Ấn Độ Sushma Swaraj vào ngày 6-7 là để bay đến Bình Nhưỡng.

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn